Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ ba vụ vận chuyển cá nhập lậu

Trong hai ngày 17 và 18/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển cá nhập lậu, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ ba vụ vận chuyển cá nhập lậu ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ tang vật. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Trong 2 ngày 17 và 18/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển cá nhập lậu, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Cụ thể, khoảng 10 giờ, ngày 18/9, tại khu vực cảng Phúc Lộc, thuộc khu 7, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện một đò sắt biển kiểm soát QN-3426 do Bùi Văn Vĩnh, sinh năm 1972, trú tại Thủ Sỹ, Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là chủ phương tiện, đang vận chuyển ​​hơn 40 thùng xốp.

Trong số ​thùng xốp trên, có 24 thùng bên trong ​chứa các loại cá cảnh (một số con đã chết và nhiều con đang trong tình trạng sắp chết), ba thùng xốp khác chứa cây thủy sinh và 15 thùng xốp chứa các phụ kiện của bể cá cảnh.

Lái tàu Bùi Văn Vĩnh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ ba vụ vận chuyển cá nhập lậu ảnh 2Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đối tượng vi phạm. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Trước đó, ngày 17/9, tại khu vực Cảng Núi Đỏ, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Đội tuần tra của Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ một bè gỗ, không có biển kiểm soát do Trần Văn Thổ, sinh năm 1984, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, điều khiển, đồng thời là chủ tàu và chủ hàng đang vận chuyển gần 47.000 con cá rôphi giống nhập lậu từ Trung Quốc, không có các hóa đơn, chứng từ hợp lệ của số cá trên.

Cùng ngày 17/9, tại Khu vực vùng biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái, Đội tuần tra của Hải đội 2-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện và bắt giữ một bè gỗ không có biển kiểm soát do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1984, trú tại Tràng Lộ, phường Trà Cổ, điều khiển, đồng thời là chủ tàu đang vận chuyển 2,2 tấn cá Vàng Áng nhập lậu.

Toàn bộ số cá xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc, được vận chuyển về Việt Nam trong tình trạng cá đang bắt đầu phân hủy.

Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục