Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tội phạm

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong 2 ổ nhóm sử dụng trái phép ma túy.
Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tội phạm ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn bị truy nã. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong 2 ổ nhóm sử dụng trái phép ma túy.

Ba đối tượng trên gồm Hoàng Trường Giang, sinh năm 1985, trú tại tổ 71, khu 7, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy;” Nguyễn Viết Tuân, sinh năm 1982, trú tại tổ 4, khu 2, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy, bán trái phép chất ma túy cho người khác; và Đào Huy Công, sinh năm 1988, trú tại tổ 34, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, về hành vi “cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy."

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã về tội cướp tài sản theo quyết định số 14 của Công an thành phố Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 6/8 vừa qua, tại phòng 804, khách sạn Nam Đạt, thuộc tổ 29, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Bạch Đằng kiểm tra, phát hiện các đối tượng Giang, Tuân và 3 người khác.

Ba đối tượng này gồm Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại tổ 18, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1994, trú tại tổ 7, khu 4, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long và Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1986, trú tại Quảng Ninh, đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 túi nilon chứa chất tinh thể mầu vàng nhạt, 1 túi nilon chứa 6 viên nén hình trụ tròn mầu đỏ, trên một mặt có logo “WY,” 1 viên nén hình trụ màu nâu trên một mặt có logo “WY,” 1 túi nilon dính tinh thể màu trắng dạng vết; thu trong túi quần bò của Nguyễn Minh Hoàng có 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Trường Giang khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng tên Minh, nhà ở Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Cơ quan công an cũng làm rõ Nguyễn Văn Tuấn là đối tượng đang bị truy nã về tội cướp tài sản theo Quyết định của Công an thành phố Thái Nguyên.

Từ lời khai của Tuấn, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đồng phạm là Nông Văn Lâm, sinh năm 1990, trú tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn và Vũ Sơn Tùng, sinh năm 1991, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Hai đối tượng này cũng đang bị Công an thành phố Thái Nguyên ra lệnh truy nã về hành vi trên.

Tiếp đó, ngày 7/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tại phòng 501 khách sạn City bay, số 145 Lê Thánh Tông, thuộc tổ 104, khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, đối tượng Đào Huy Công, sinh năm 1988, trú tại tổ 34, khu 4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, cất giấu 0,19g chất tinh thể màu trắng và 33,3g chất tinh thể màu vàng.

Tại cơ quan điều tra, Đào Huy Công khai nhận, cũng mua số ma túy trên của đối tượng Minh, sau đó bán lại cho Dũng (còn gọi là Dũng Hong Kong) ở phường Cao Xanh để kiếm lời, số còn lại cất giấu ở phòng 501 Khách sạn City bay.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ 2 vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục