Quảng Ninh: Lũ quét cuốn trôi 1 sỹ quan công an Trại giam Đồng Vải

Mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đã gây ra lũ quét tại khu vực Trại giam Đồng Vải, khiến 1 sỹ quan công an bị cuốn trôi. Nạn nhân là Thiếu úy Nguyễn Đức Anh.
Quảng Ninh: Lũ quét cuốn trôi 1 sỹ quan công an Trại giam Đồng Vải ảnh 1Mưa lớn khiến một lượng bùn cát từ một số công trình xây dựng trên đồi cao đổ xuống, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân  ở tổ 2, khu 8, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 27/6, mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã gây ra lũ quét tại khu vực Trại giam Đồng Vải (xã Thống Nhất) khiến 1 sỹ quan công an bị cuốn trôi và mất tích.

Nạn nhân là Thiếu úy Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1992, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Sau khi giao ban đơn vị xong, Thiếu úy Nguyễn Đức Anh đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân, qua đoạn đường tràn gần Trại giam Đồng Vải thì lũ quét bất ngờ đổ về cuốn trôi cả người và xe máy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Hoành Bồ đã huy động toàn bộ lực lượng, cán bộ chiến sỹ Trại giam Đồng Vải, Công an huyện nỗ lực tìm kiếm. Đến 10 giờ cùng ngày, Thiếu úy Nguyễn Đức Anh vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập cục bộ tại nhiều điểm tại xã Vũ Oai, Thống Nhất.

[Sạt lở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 4D tại Lào Cai]

Ủy ban Nhân dân huyện Hoành Bồ đã chủ động chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục kịp thời, không ảnh hưởng tới đi lại của các cháu học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại điểm trường Thống Nhất, Hoành Bồ.

Trong khi đó, cơn mưa lớn kéo dài từ tối 26/6 đã gây ra sạt lở đất ở một số công trình đang thi công xây dựng, làm ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân ở thành phố Hạ Long.

Ông Nguyễn Thế Hiền ở số 96 đường Nguyễn Công Trứ, tổ 2, khu 8, phường Bãi Cháy (Hạ Long) cho biết mưa lớn khiến một lượng bùn cát từ một số công trình xây dựng trên đồi cao đổ xuống, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu phố.

Mưa lớn cũng khiến bùn cát từ công trình đang thi công ở cột 3 phường Hồng Hải đổ từ đồi cao xuống đường Quốc lộ 18, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt người dân sở tại.

Sáng 27/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã kịp thời huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ dọn vệ sinh bùn cát, đảm bảo an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục