Quảng Ninh mở tour mới, kết nối hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Khi đến với Bái Tử Long, du khách có thể tìm hiểu cuộc sống của cư dân trên đảo, với những làng chài, nuôi trồng thủy sản, cùng với những trải nghiệm như một ngư dân đầy thú vị.
Quảng Ninh mở tour mới, kết nối hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long ảnh 1Chợ cá Bến Do trên vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhằm làm mới các sản phẩm du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra phương án bổ sung một số điểm tham quan mới trên Vịnh Bái Tử Long.

Các điểm tham quan mới gồm điểm đảo Tây Hoi, đảo Trà Ngọc, đảo Cái Lim, đảo Ba Mùn, đảo Bản Sen.

Một bến cảng mới là cảng Ao Tiên cũng được đưa vào hoạt động với vai trò là điểm xuất phát của các tàu tham quan tour mới, sau đó đi tiếp đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn tới các điểm đảo Tây Hoi, đảo Trà Ngọ, đảo Cái Lim, đảo Ba Mùn, đảo Bản Sen, vũng Lỗ Ố.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng các dự thảo quy định quản lý phương tiện thủy nội địa phục vụ du khách trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Hệ thống đường bộ tại các điểm du lịch sẽ được triển khai theo quy mô xác định. Những nơi chưa có trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện Vân Đồn như khu vực Trà Bản Cái Đé, Cái Lim sẽ được tổ chức khảo sát.

Tỉnh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát nhằm xác định vị trí hợp lý cho các tuyến điểm du lịch mới. Thời hạn là trong tháng 4 có thể đưa vào khai thác.

Sở Giao thông Vận tải thuê đơn vị khảo sát các tuyến luồng để triển khai theo đúng quy định. Đồng thời cần lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để bảo đảm các tuyến du lịch mới sẽ hoạt động hiệu quả.

[Quảng Ninh kéo giãn du lịch về phía Đông, giảm áp lực ở vịnh Hạ Long]

Về các nhà hàng nổi trên Vịnh Hạ Long, các địa phương nghiên cứu thí điểm đồng thời rà soát các yêu cầu về quản lý đối với hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ du khách.

Các địa phương cần đánh giá sức tải của các điểm đến trên Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long, nhằm nâng cao quy mô, công suất, chất lượng dịch vụ nhưng không tăng về số lượng tàu vận chuyển khách tham quan đang hoạt động.

Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh, hiện trên Vịnh Hạ Long có 1 cảng, 7 bến, 5 điểm neo đậu nghỉ đêm, 7 tuyến luồng đường thủy nội địa và 5 tuyến tham quan du lịch.

Quảng Ninh mở tour mới, kết nối hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long ảnh 2Vườn Quốc gia Bái Tử Long (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) trở thành Vườn Di sản thứ 38 của ASEAN vào năm 2007. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên Vịnh Bái Tử Long và khu vực huyện Vân Đồn có 2 cảng, 7 bến, 8 tuyến luồng đường thủy nội địa và 2 tuyến tham quan du lịch, 4 tuyến bờ ra đảo.

Với kết cấu hạ tầng hiện tại, Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long về cơ bản đủ điều kiện để khai thác các khu vực du lịch đã được quy hoạch.

Vào cuối tháng Hai, huyện Vân Đồn sẽ đưa vào sử dụng bến cảng cao cấp Ao Tiên với 5 cầu cảng, trong đó 2 cầu có chiều rộng 20m, dài 150m có thể tiếp nhận cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế và 3 cầu phụ cho du thuyền, các tàu loại nhỏ. Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu.

Những cơ sở hạ tầng này sẽ giúp kết nối các tuyến, điểm du lịch sắp mở trong thời gian tới trên Vịnh Bái Tử Long, đồng thời  kết nối các tour, tuyến giữa Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và khu vực, làm mới sản phẩm du lịch và thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Nằm trên địa phận của thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, Vịnh Bái Tử Long là điểm du lịch hấp dẫn du khách với cảnh quan thiên nhiên say đắm lòng người gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ, bãi biển đẹp nguyên sơ.

Không giống như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long không chỉ có những đảo đá với hình thù độc đáo, mà còn có những đảo núi đất lớn nhỏ khác nhau mà con người vẫn đang sinh sống.

Khi đến Bái Tử Long, du khách có thể tham quan, tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa, thăm những làng chài, điểm nuôi thủy sản, trải nghiệm kinh nghiệm làm ngư dân.

Tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm định hình các vùng, hành lang phát triển du lịch trọng điểm, đặc trưng.

Quảng Ninh đã đề ra các giải pháp nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch có bản sắc riêng, hấp dẫn, cạnh tranh, hướng đến những thị trường trọng tâm, xác định mục tiêu cụ thể về lượng khách, doanh thu, đưa Quảng Ninh thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế.

Quảng Ninh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ đón khoảng 15,5 triệu lượt khách, trong đó ít nhất 5 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón ít nhất 25,4 triệu lượt, trong đó có 8,6 triệu lượt khách quốc tế, phấn đấu để du lịch đóng góp trực tiếp 11% vào GRDP của tỉnh.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt từ 10-11%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục