Quảng Ninh: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển pháo lậu

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo trái phép với gần 200 quả pháo hoa và 8 bánh pháo nổ xuất xứ từ Trung Quốc.
Thiếu tá Trần Huy Nghị, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát Trung tâm dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết chỉ trong ngày 17/1, đội đã phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo trái phép.

Cụ thể, vào hồi 1 giờ ngày 17/1, tại Km141+500, Quốc lộ 18A thuộc tổ 10 khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát trung tâm-dẫn đoàn đã phát hiện xe khách mang BKS14B-001.68do Trần Xuân Nam (sinh năm 1977, trú tại Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển hướng Cẩm Phả-Hạ Long, chở một cặp màu đen, đựng 196 quả pháo nhân trứng (loại pháo hoa) do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng vận chuyển pháo khai nhận là Lương Văn Cấp (sinh năm 1984) trú tại Hiệp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang, mua số pháo trên về để sử dụng.

Vụ thứ hai phát hiện vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, lực lượng cảnh sát giao thông của đội cũng phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 15B-004.66 do Bùi Văn Tiến (sinh năm 1981 ở Quang Trung, An Lão, Hải Phòng) điều khiển, chở tám bánh pháo (nặng hơn 10kg) cùng một số hàng nhập lậu khác.

Chủ hàng là Nguyễn Sỹ Tú (sinh năm 1986, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) khai nhận mua pháo từ Trung Quốc về Hải Phòng tiêu thụ.

Hiện, Đội Tuần tra kiểm soát trung tâm-dẫn đoàn đã bàn giao số pháo cho công an thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long xử lý theo quy định của pháp luật./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục