Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập cục bộ và chia cắt Quốc lộ 18A

Mưa lớn kéo dài từ tối 20/7 và sáng 21/7 đã khiến hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập cục bộ nhiều điểm, trong đó là Quốc lộ 18A bị chia cắt.
Quảng Ninh: Mưa lớn gây ngập cục bộ và chia cắt Quốc lộ 18A ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Mưa lớn kéo dài từ tối 20/7 và sáng 21/7 đã khiến hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ngập cục bộ nhiều điểm, trong đó là Quốc lộ 18A bị chia cắt.

Theo Đài Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, từ tối 20/7 đến 7 giờ ngày 21/7, lượng mưa đo được ở thành phố Hạ Long là 117mm.

Mưa lớn khiến một loạt khu phố, dân cư của các thành phố trên bị ngập lụt như phường Bãi Cháy có đường Hạ Long và tổ 2, khu 8; phường Hà Trung có khu 2, khu 8 bị ngập; phường Hà Tu có khu 4, khu 7, đường Vũ Văn Hiếu; phường Hà Phong có khu 1, khu 5; phường Cao Thắng có khu 5, 7, 9; phường Cao Xanh có khu vực cầu số 3 và khu dân cư Bãi Muối; phường Hà Khánh có khu 2, 4, 5 bị ngập.

Ở thành phố Cẩm Phả có hai điểm ngập ở khu vực đèo Bụt km15 và Khu 10 đều của phường Quang Hanh.

Nghiêm trọng nhất là điểm ngập lụt ở khu vực đèo Bụt-km15 Quang Hanh. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả ông Nguyễn Hồng Dương, khu vực ngập lụt này có chỗ sâu từ 1,5m đến 2m, dài khoảng 500m khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 18A, đoạn nối thành phố Hạ Long đi Cẩm Phả bị chia cắt.

Sáng 21/7, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập chốt chặn tại hai đầu dôc Đèo Bụt thuộc địa phận phường Hà Phong (thành phố Hạ Long) và km14 thuộc phường Quang Hanh (thành phố Hạ Long) để cảnh báo và điều tiết giao thông.

Các phương tiện muốn lưu thông trên tuyến Hạ Long-Cẩm Phả-Móng Cái phải di chuyển theo hướng vào đường tránh Hạ Long và Quốc lộ 18A (đoạn từ ngã ba đường mới của phường Hà Khẩu đi Hoành Bồ rồi sang Quang Hanh).

Khu vực đèo Bụt-km15 này lâu nay trở thành điểm ngập lụt thường xuyên của tỉnh Quảng Ninh mỗi khi có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 18.

Tỉnh Quảng Ninh đã nhiều lần tìm nguyên nhân để khắc phục, song đến nay vẫn chưa đem lại hiệu quả.

Trước đó, trận mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015, khu vực đèo Bụt bị ngập lụt trong 5 ngày liên tiếp, khiến giao thông trên Quốc lộ 18A (đoạn Hạ Long-Cẩm Phả) bị chia cắt trong suốt thời gian này.

[Hình ảnh dòng nước lũ chảy cuồn cuộn sau mưa lớn tại các địa phương]

Vào lúc 9 giờ sáng 21/7, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, theo phóng viên có mặt tại đây, tuyến đường bị tắc do đất đá sạt lở đang chuẩn bị thông tuyến sau khi được các đơn vị chức năng tập trung dọn dẹp, xử lý.

Được biết sáng cùng ngày, Quốc lộ 32 (đoạn từ thị tứ Ba Khe thuộc xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đi Mù Căng Chải), hướng từ thành phố Yên Bái đến huyện Văn Yên đã thông.

Ngoài ra, tại tỉnh lộ 172, đoạn từ thành phố Yên Bái đi Mỵ để vào trung tâm huyện Văn Chấn cũng đã lưu thông trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, Quốc lộ 32 đoạn chạy qua xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị sạt lở nghiêm trọng.

Cả nghìn mét khối đất đá đã tràn ra đường khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng, các phương tiện không thể lưu thông.

Mưa bão cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ngập nước sâu và sạt lở đất khiến giao thông tê liệt, việc đi lại rất khó khăn, nhiều nơi không thể tiếp cận được.

Các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã nỗ lực huy động các phương tiện máy móc và nhân lực để nhanh chóng khắc phục, thu dọn đất đá, xử lý các đoạn đường bị ngập lụt, sạt lở, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục