Quảng Ninh: Người dân đảo gắng sức ứng phó bão

Với tinh thần sẵn sàng đối phó với thiên tai, nhân dân trên đảo ở Quảng Ninh luôn túc trực chống bão, đảm bảo an toàn cho mọi người.
Bão số 2 còn chưa đổ bộ vào đất liền nhưng những người dân trên các đảo xa của tỉnh Quảng Ninh đã sớm phải đối mặt với những nguy hiểm của sóng, của gió dữ dội.

Khoảng 14 giờ ngày 23/6, sóng biển mạnh kết hợp triều cường dâng cao khiến nước biển đã tràn qua mặt đê Quan Lạn thuộc địa bàn thôn Tân Phong, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Ngay lập tức, 11 hộ gia đình sống ở vùng trũng, giáp đê biển đã khẩn trương được chính quyền và lực lượng vũ trang di chuyển lên khu nhà 2 tầng của trường tiểu học Quan Lạn.

Nước tràn qua đê, khiến một số nhà ở, trụ sở của xã và tuyến đường dân sinh trên đảo của người dân thôn Tân Phong bị ngập nước, giao thông đi lại khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn, Lưu Thanh Viên cho biết tuy gió không to, nhưng sóng lớn khiến nước biển tràn qua đê, ngập tới hơn 1 mét nước khiến không ít người dân trong thôn lo ngại. Ngay sau sự cố, toàn bộ quân, dân trên đảo đã hợp sức, hợp lực bất chấp nguy hiểm lên đê chặn dòng nước lớn đang tràn vào đảo.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải, Hoàng Đức Hưng cho biết là doanh nghiệp hoạt động trên đảo, cán bộ, công nhân viên công ty đã chủ động phối hợp với nhân dân đảo tích cực phòng chống cơn bão số 2 từ rất sớm. Khi xảy ra sự cố nước biển tràn qua đê, ông chỉ huy một “tiểu đội” dân quân của công ty, người dùng xẻng, cuốc, người vác bao cát nặng lao lên đê ngăn dòng nước lớn tràn vào đảo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn cho biết xã đã huy động hơn 70 người cùng với lực lượng vũ trang vào cuộc khẩn trương ngăn dòng nước biển tràn qua đê. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công tác khắc phục sự cố đã cơ bản hoàn tất.

Với tinh thần sẵn sàng đối phó với thiên tai, nhân dân trên đảo luôn túc trực 24/24 giờ để chống bão, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn Hoàng Văn Thanh cho biết công tác phòng chống bão số 2 vẫn được chính quyền, nhân dân thực hiện với tinh thần cảnh giác cao, thường trực 24/24 và chủ động với 4 tại chỗ (chỉ huy, lực lượng, phương tiện vật tư và hậu cần tại chỗ). Do chủ động vào cuộc, cùng với yếu tố may mắn, đợt tràn nước qua đê vừa qua, tính mạng của người dân Quan Lạn được bảo vệ an toàn./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục