Quảng Ninh: Nổ bình khí Amoniac, hai người chết

Ngày 5/5, một vụ nổ bình khí Amoniac đã xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh khiến 2 người bị thiệt mạng.
Vào khoảng 13 giờ ngày 5/5, một vụ nổ bình khí Amoniac nghiêm trọng đã xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh khiến 2 người bị thiệt mạng.

Theo tin ban đầu, vụ nổ xảy ra từ máy đông lạnh của phân xưởng chế biến hàng chất lượng cao của Công ty. Anh Trần Mai Thương, công nhân đang làm việc gần đó bị mảnh vỡ của bình khí đập vào đầu và hít phải khí Amoniac đã thiệt mạng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh có 8 máy đông lạnh đang hoạt động và khoảng 200 công nhân đang làm việc. May mắn, ngoài anh Thương bị nạn, số công nhân còn lại vẫn an toàn.

Đặc biệt, tại thời điểm vụ nổ xảy ra, ông Dương Văn Quảng, trú tại tổ 6, khu 1, phường Bạch Đằng (Thành phố Hạ Long) đứng gần cổng nhà máy (cách hiện trường khoảng 100m) khi thấy có mùi lạ liền chạy vào nhà nhưng bị ngất và ngã xuống đường.

Sau đó, ông Quảng được đưa người dân đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh trong tình trạng khó thở, da tím tái và tử vong sau đó. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách, nguyên nhân cái chết của ông Quảng cần chờ vào kết quả khám nghiệm tử thi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời khắc phục sự cố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh phải tạm dừng sản xuất để cơ quan chức năng kiểm tra an toàn của hệ thống máy móc và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục