Quảng Ninh: Ông Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết nhân dân huyện Bình Liêu

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các hộ nghèo, hộ cận nghèo... ở huyện Bình Liêu.
Quảng Ninh: Ông Nguyễn Xuân Thắng chúc Tết nhân dân huyện Bình Liêu ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công. (Ảnh: Thanh VânTTXVN)

Chiều 3/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã thăm, tặng quà, chúc Tết một số gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết tại huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ các đơn vị: Đồn Biên phòng, Hải quan, Ban Quản lý Cửa khẩu Hoành Mô và xã Hoành Mô.

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn cùng đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, ấm no, hạnh phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trước, trong và sau Tết các đơn vị chức năng cần luôn chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra để nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc yên vui, hạnh phúc.

Đồng thời, các cán bộ, chiến sỹ luôn bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh.

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh, thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hằng ngày của Mẹ cùng gia đình; bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất trước những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi vĩ đại của Mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

[Yên Bái: Ông Nguyễn Hòa Bình chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo]

Ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa," các gia đình chính sách trên địa bàn; kính chúc mẹ Hoàng Thị Sinh luôn mạnh khỏe, làm chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, để tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong thành tích chung rất đáng nổi bật của đất nước năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục là địa phương có đóng góp quan trọng, là trọng điểm tăng trưởng, tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Những thành quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với truyền thống “Kỷ luật Đồng tâm” luôn được phát huy, lan tỏa.

Đặc biệt, trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm, trách nhiệm rất lớn đối với đời sống nhân dân khu vực miền núi, biên giới, hải đảo với mục tiêu, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của tỉnh.

Cùng với cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng mong muốn nhân dân khu vực miền núi biên giới huyện Bình Liêu tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, luôn là những công dân gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng làng bản yên vui, làng bản giàu bản sắc và mỗi người dân sẽ là những cột mốc vững chắc trong bảo vệ biên cương.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, truyền thống văn hóa của Quảng Ninh, huy động sự tham gia của toàn xã hội cùng chung tay tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, sum vầy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục