Quảng Ninh phải nêu cao cảnh giác, phòng chống bão

Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý tỉnh Quảng Ninh phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, phòng chống bão ở các huyện ven biển.
Chiều 17/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 5 tại tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao việc chủ động phòng chống bão của tỉnh và lưu ý ngoài thành phố Móng Cái, nơi dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào, Quảng Ninh phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, phòng chống bão ở các huyện ven biển như Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà.

Chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng đã đi kiểm tra và chỉ đạo thực tế tại các huyện Miền Đông, nơi bão có thể đổ bộ vào tối nay.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, đến nay, tất cả 154 tàu đánh bắt cá xa bờ đã vào nơi trú ẩn, neo đậu tại bờ tránh bão, không còn tàu thuyền nào hoạt động trên biển; gần 11.100 tàu các loại đang neo đậu tại các khu tránh, trú gió bão, các bến cá, các vụng, các đảo nhỏ ven bờ tại các địa phương; hơn 570 chiếc tàu du lịch đã cấm hoạt động trong vùng Vịnh Hạ Long và đi tránh trú bão ở nơi an toàn.

Ông Phạm Đình Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết toàn tỉnh có 23 hồ chứa vừa và lớn trên tổng số 143 hồ chứa của tỉnh. Tổng dung tích trữ của 23 hồ chứa có dung tích từ 200.000m3, đến nay các hồ lớn và vừa đang điều tiết phòng lũ, mực nước hiện tại của các hồ đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1-2 m, các hồ đều hoạt động ổn định.

Về hệ thống đê điều, qua vị trí xung yếu của tuyến đê Hà Nam-Quảng Yên đã được nâng cấp bảo đảm an toàn. Một số tuyến đê đang thi công như Hải Long - Bình Ngọc, Thạch Lam-Hải Xuân của thành phố Móng Cái; Hà Dong, Cái Đản của huyện Tiên Yên, qua kiếm tra của đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nhận định đều đảm bảo an toàn khi bão xảy ra.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bãoi và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết Quảng Ninh hiện có 86 hộ (khoảng 400 khẩu) nằm trong vùng có thể xảy ra nguy hiểm, đã được kiểm tra và có phương án sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra.

Số dân cư ở các vùng trũng khác hầu hết đều sống ở vùng tương đối cao so với mực nước thủy triều, chỉ còn một số vùng trũng người dân sống tạm để trông coi đầm thủy sản, khi có bão đều được yêu cầu di chuyển vào trong bờ./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục