Quảng Ninh: Tắc đường 18 tiếng trên quốc lộ 18

Từ 22 giờ ngày 7/12 đến 15 giờ ngày 8/12, hoạt động giao thông tại đoạn đường từ Đầm Hà đến cầu Khe Hèo đã bị tê liệt hoàn toàn.
Do trời mưa, đường trơn lầy lội cộng với lưu lượng xe vận tải quá lớn, tuyến Quốc lộ 18, đoạn từ thị trấn Đầm Hà đến cầu Khe Hèo thuộc huyện Hải Hà, Quảng Ninh, có chiều dài khoảng 20km, bị ùn tắc giao thông khoảng 18 tiếng.

Từ 22 giờ ngày 7/12 đến 15 giờ ngày 8/12, hoạt động giao thông tại đoạn đường này bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện nay các lực lượng chức năng của tỉnh, địa phương đang nỗ lực triển khai các phương án giải phóng ách tắc giao thông theo từng làn đường. Trước mắt, đoạn từ Móng Cái về Mông Dương đã cơ bản thông được một chiều.

Khởi công từ tháng 9/2008, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Mông Dương-Móng Cái có tổng chiều dài 124km, đi qua thị xã Cẩm Phả, huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Thành phố Móng Cái.

Dự án được đầu tư với quy mô đường cấp III miền núi với tổng mức đầu tư 1.294,5 tỷ đồng, chia thành 15 gói thầu và hiện đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc.

Các nhà thầu cam kết sẽ cơ bản hoàn thành thi công Dự án trước Tết Nguyên đán 2010, hệ thống các cầu và toàn bộ tuyến sẽ xong trước tháng 10/2010.

Do Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Mông Dương-Móng Cái đang bước vào thời điểm tăng tốc nên việc thi công được thực hiện ngay trên nền đường cũ trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông quá lớn nên con đường này vốn đã thường xuyên bị ách tắc nay lại càng tắc hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục