Quảng Ninh: Tai nạn lao động, 2 công nhân sửa chữa tàu biển tử vong

Chiều 13/9, tại Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines, hai công nhân đang đứng trên xe cẩu nâng để sửa chữa tàu, bất ngờ cabin bị tuột, va đập vào nhiều vật cứng trước khi rơi xuống đất.
Quảng Ninh: Tai nạn lao động, 2 công nhân sửa chữa tàu biển tử vong ảnh 1Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết 2 công nhân. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 15 giờ ngày 13/9, một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines (thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) làm hai công nhân thiệt mạng.

Tại thời điểm trên, hai công nhân đang đứng trên xe cẩu nâng để sửa chữa tàu, bất ngờ cabin bị tuột, va đập vào nhiều vật cứng trước khi rơi xuống đất.

Nạn nhân ngay lập tức đã được đưa tới Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (thành phố Uông Bí) cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó do chấn thương quá nặng.

[Hà Nội: Sập giàn giáo tại Đan Phượng, 2 người tử vong]

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết hai nạn nhân được xác định là Phạm Văn Chuộng (sinh năm 1979, trú quán tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long) và Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1987, ở xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh).

Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines do Công ty Cổ phần vận tải Biển Bắc (Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) khởi công xây dựng từ năm 2009, tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được xây dựng trên diện tích hơn 100ha ở khu vực bờ phải sông Chanh.

Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục