Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ lật thuyền đánh cá

Vào lúc 5 giờ ngày 10/5, lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích trên biển vào lúc 1 giờ ngày 9/5.

Ngày 10/5, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết vào lúc 5 giờ ngày 10/5, lực lượng cứu hộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích trên biển.

Hai thi thể này là anh Đỗ Văn Hà, sinh năm 1959 và vợ là chị Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1964, trú tại Yên Lập Đông, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Như Vietnam+ đưa tin, trước đó vào lúc 1 giờ, ngày 9/5, hai vợ chồng anh Hà, chị Thúy đang trên tàu đánh bắt thủy sản tại khu vực nhà đèn vùng biển thôn 2, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, bị giông lốc làm đắm tàu trọng tải 1,5 tấn, công suất 15CV.

Sau khi đã tìm kiếm được thi thể các nạn nhân, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm và trục vớt chiếc tàu bị đắm.

Cũng trong ngày 9/5, vào lúc 2 giờ, giông lốc đã làm đắm 1 tàu đánh cá 300CV (tổng trị giá tàu là 5 tỷ đồng) của 1 ngư dân huyện Vân Đồn tại vùng biển Hạ Mai, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Rất may không có thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục