Quảng Ninh: Trẻ mầm non tạm nghỉ học do dịch COVID-19 và rét đậm

Nếu gia đình nào do không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà và có nguyện vọng đưa trẻ đến trường thì cơ sở giáo dục phải bố trí đón trẻ và tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn.
Quảng Ninh: Trẻ mầm non tạm nghỉ học do dịch COVID-19 và rét đậm ảnh 1Một lớp học của trẻ mầm non. (Nguồn: TTXVN)

Những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận hàng nghìn ca F0 mỗi ngày, trong đó số F0 là học sinh và giáo viên tăng nhanh.

Ngày 20/2 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, tỷ lệ trẻ em bậc mầm non đến lớp đạt tỷ lệ thấp (trung bình hằng ngày chỉ đạt 30-40%, trong đó có trường chỉ đạt trên 20%, có lớp chỉ có vài em đến lớp do tâm lý phụ huynh lo ngại dịch bệnh và ảnh hưởng của thời tiết mưa, rét kéo dài).

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tạm thời cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2 để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và phòng chống rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, Sở lưu ý các cơ sở giáo dục mầm non, khi thông báo chủ trương này đến phụ huynh của trẻ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cha mẹ của trẻ, nếu gia đình nào do không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà và có nguyện vọng đưa trẻ đến trường thì cơ sở giáo dục phải bố trí đón trẻ đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ đảm bảo an toàn.

Đối với cấp tiểu học, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn và trong cơ sở giáo dục của đơn vị mình, hiệu trưởng xem xét và quyết định tạm thời cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến từ ngày 21/2 đến hết ngày 25/2 để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và phòng chống rét đậm, rét hại.

Sở khuyến khích các trường, các lớp học nếu chưa có ca F0 và vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh thì tiếp tục duy trì học trực tiếp để đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng giáo dục.

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tiếp tục duy trì tổ chức học trực tiếp tại trường,Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp cho học sinh; đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Thời gian học được điều chỉnh phù hợp theo thời tiết của mỗi vùng để học sinh không phải đến trường quá sớm hoặc về quá muộn. Các hoạt động bán trú cần được tổ chức đảm bảo chất lượng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở giáo dục.

[Cả nước còn 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non đến trường]

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận, yên tâm, sự tham gia phối hợp tích cực của phụ huynh và toàn xã hội về chủ trương mở cửa trường học để học sinh được đến trường học tập trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Cũng trong ngày 20/2, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại diện rộng, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận mức nhiệt độ dưới 8 độ C.

Một số huyện miền núi như: Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên với nhiệt độ trung bình 5-7 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng tuyết.

Đỉnh núi Cao Ly (huyện Bình Liêu), đỉnh núi Yên Tử (thành phố Uông Bí) là 2 khu vực có khả năng cao xuất hiện băng tuyết trong đợt rét này, nhiệt độ trong ngày ghi nhận tại 2 đỉnh núi này là 0 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục