Quảng Ninh trưng bày trên 3.000 ấn phẩm sách, báo về bầu cử

Không gian trưng bày giới thiệu trên 3.000 ấn phẩm sách, báo, ảnh với nhiều chủ đề: Quốc hội Việt Nam-Những chặng đường lịch sử; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ninh...
Quảng Ninh trưng bày trên 3.000 ấn phẩm sách, báo về bầu cử ảnh 1Một góc không gian trưng bày. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/5, tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức trưng bày sách về bầu cử với chuyên đề “Ngày hội toàn dân."

Hoạt động diễn ra đến hết ngày 31/5. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thư viện Quảng Ninh tạm dừng phục vụ bạn đọc và khách tham quan mà đưa lên website, fanpage những hình ảnh, bài viết về các không gian trưng bày chuyên đề để phục vụ bạn đọc theo hình thức trực tuyến.

Không gian trưng bày giới thiệu trên 3.000 ấn phẩm sách, báo, ảnh với nhiều chủ đề: Quốc hội Việt Nam-Những chặng đường lịch sử; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Báo, ảnh với bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; những tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2021; Đảng Cộng sản Việt Nam với Quốc hội Việt Nam; Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

[Thêm hai tỉnh có khu vực bỏ phiếu được phép tổ chức bầu cử sớm]

Ngoài không gian trưng bày sách, báo, Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn trưng bày các mô hình xếp sách nghệ thuật với các biểu tượng: dòng chữ “Quốc hội XV," tòa nhà Quốc hội Việt Nam, hoa sen, cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Lăng Bác...

Theo đại diện Thư viện Quảng Ninh, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc trưng bày sẽ chuyển tải đến với nhân dân, các bạn trẻ những thông tin về mục đích, ý nghĩa, quy mô, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thông qua trưng bày, Thư viện Quảng Ninh giúp bạn đọc nắm được những chặng đường lịch sử, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh qua các nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.