"Quặng tặc" hành hung bảo vệ mỏ sắt ở Lào Cai

Những người khai thác quặng trái phép đã đánh bị thương hai cán bộ bảo vệ tại khu mỏ sắt Làng Vinh, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn (Lào Cai), hai cán bộ bảo vệ đã bị một số người khai thác quặng sắt trái phép hành hung.

Xí nghiệp Khoáng sản 304, thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 (Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin) có trụ sở tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an huyện Văn Bàn và Công an tỉnh Lào Cai về sự việc này.

Ngày 23/8, hai bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thanh (25 tuổi) và Nguyễn Bá Học (27 tuổi), đều là nhân viên bảo vệ của Xí nghiệp Khoáng sản 304 vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai do bị Vi Xuân Dần, 48 tuổi - là một trong số những người khai thác quặng sắt trái phép đánh bị thương.

Ngoài mỏ sắt Khe Lếch trữ lượng lớn và rất tập trung do Công ty Khoáng sản Việt-Trung khai thác, trên địa phận huyện Văn Bàn (Lào Cai) có tới bốn điểm mỏ nhỏ lẻ, trong đó xã Võ Lao có ba điểm, xã Văn Sơn có một điểm trữ lượng chưa thể xác định chính xác, thường xuyên bị khai thác trái phép.

Để tăng cường quản lý, từ năm 2005 trở lại đây, nhà nước đã giao các điểm mỏ này cho Xí nghiệp Khoáng sản 304 quản lý thăm dò.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cao Khương, Giám đốc Xí nghiệp, tình trạng khai thác trái phép quặng sắt trên địa bàn đơn vị bảo vệ và thăm dò địa chất vẫn diễn ra khá phức tạp. Cán bộ của đơn vị thường xuyên bị một số đối tượng là người địa phương tham gia khai thác quặng trái phép đe dọa hành hung.

Ngoài lá đơn trình báo, Xí nghiệp Khoáng sản 304 còn gửi cơ quan chức năng đoạn video ghi lại hình ảnh Vi Xuân Dần và đồng bọn đang ngang nhiên khai thác quặng và hành hung cán bộ bảo vệ địa chất.

Vi Xuân Dần là đối tượng cầm đầu, có tiền án về hành hung người khác, mới mãn hạn chấp hành án phạt tù trở về địa phương.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ sự việc./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục