Quảng Tây bị thiệt hại hơn 18 triệu USD do bão Utor

Theo các nhà chức trách Quảng Tây, mưa lớn và lũ lụt do bão Utor đã gây thiệt hại ước tính lên tới khoảng 18,15 triệu USD cho tỉnh này.
Ngày 17/8, các nhà chức trách khu tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc cho biết, mưa lớn do bão Utor gây ra đã dẫn đến hai vụ sạt lở đất cùng ngày tại đây.

Vụ sạt lở thứ nhất xảy ra tại làng Hồng Sơn thuộc huyện Thương Ngô, cuốn trôi ít nhất một ngôi nhà và làm một người dân thiệt mạng.

Vụ thứ hai xảy ra tại làng Tứ Phượng cùng huyện, làm hai người chết do bị bùn đất chôn vùi.

Theo các nhà chức trách Quảng Tây, mưa lớn và lũ lụt do bão Utor gây ra đã làm hai người chết và gần 500.000 người bị ảnh hưởng tại bảy thành phố. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 111 triệu nhân dân tệ (khoảng 18,15 triệu USD).

Các nhà khí tượng Trung Quốc dự báo mưa bão sẽ lại đổ bộ vào khu vực miền Nam nước này trong hai ngày 17-18/8.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, khu tự trị Choang Quảng Tây và các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam, Quý Châu sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 200mm trong vòng 24 giờ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục