Quảng Trị an táng 48 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Tỉnh đã tiếp nhận và an táng 48 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ở Nghĩa trang quốc gia Đường 9.
48 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được tỉnh Quảng Trị tổ chức đón nhận và an táng ngày 14/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9.

Số hài cốt này được Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 và nhân dân hai tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào giúp đỡ tìm kiếm và cất bốc trong hai mùa khô 2008 và 2009.

Đặc biệt, trong 48 hài cốt có một liệt sỹ được tìm thấy ở huyện Xepon (tỉnh Savannakhet) đã xác định được tên tuổi là Nguyễn Văn Vô, đơn vị Sư đoàn 308, quê quán ở thôn Quyết Tiến, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Kể từ năm 1993 đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã có 24 lần quy tập và đưa về nước 2.174 hài cốt liệt sỹ.

Như vậy, từ khi được thành lập đến nay (5/1984), Đội đã quy tập được 5.766 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 5.245 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng./.

Trịnh Bang Nhiệm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục