Quảng Trị bắt đối tượng vận chuyển 3.000 viên ma túy ở biên giới

Ngày 5/8, lực lượng Phòng chống ma túy-tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng PC47 Công an Quảng Trị và Hải quan tỉnh triệt phá và thu được 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 tép heroin.

Ngày 5/8, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Trị và Hải quan tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án 686L.

[Gần 40 đối tượng dương tính với chất kích thích trong quán bar]

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 3/8, tại ngã tư đường Trần Phú giao với đường Trần Mạnh Quỳ thuộc khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đại Dương sinh năm 1976, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 3.000 viên ma túy tổng hợp (hiệu WY), 1 tép heroin, 1 điện thoại di động và tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Đại Dương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp được đối tượng mua ở Lào đem về Việt Nam để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục