Quảng Trị cần đổi mới nhận thức để thoát nghèo

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quảng Trị nhìn nhận rõ tiềm năng lợi thế, thuận lợi và khó khăn, đổi mới nhận thức để vươn lên.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, oanh liệt trong kháng chiến, nhìn nhận rõ tiềm năng lợi thế, thuận lợi và khó khăn, đổi mới nhận thức, quyết tâm vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị, sáng 15/1, khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là hướng đi tất yếu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý trong điều kiện đặc thù của địa phương, trước hết Quảng Trị cần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh, huy động các nguồn lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững; thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo giữa các vùng, miền, bộ phận dân cư.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu mà Quảng Trị đã đạt được trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào thành quả chung của công cuộc đổi mới đất nước, là bằng chứng sinh động khẳng định các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là đúng đắn và đã đi vào thực tế cuộc sống.

Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sau gần 20 năm đổi mới, phát triển (1991-2000), quy mô kinh tế của Quảng Trị đã tăng gấp 4,2 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 20 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,4% năm 2000 xuống còn 14,9% hiện nay; thu ngân sách đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 39 lần so với năm 1991.

Từ kinh tế thuần nông năm 1991, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 64% xuống còn 30%, công nghiệp xây dựng chiếm gần 35% và dịch vụ chiếm hơn 35%.

Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đô thị hóa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; các thành phần kinh tế được tạo điều kiện thuận lợi, cùng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, trong những năm tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, gắn phát triển kinh tế-xã hội với xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống người dân.

Tại Quảng Trị, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại phường 5, thành phố Đông Hà; thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - địa bàn trung tâm Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo, nơi có cửa khẩu quốc tế, nằm trên Hành lang Kinh tế Đông-Tây, có đông đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều sinh sống; xã miền biển bãi ngang Gio Hải, huyện Gio Linh.

Đoàn đã đến thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi như cơ sở sản xuất của bà Lê Thị Hằng (Hướng Hóa); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đoàn Luyến (Đông Hà); thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Con (Gio Quang, Gio Linh); viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục