Quảng Trị cứu nạn thành công thuyền viên tàu Vietship 01 bị mắc cạn

Từ 8 giờ đến hơn 9 giờ ngày 11/10, máy bay trực thăng và lực lượng Đặc công Hải quân đã đưa 8 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vào bờ an toàn.

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 11/10, các lực lượng cứu nạn đã phối hợp, cứu hộ thành công toàn bộ số thuyền viên còn mắc kẹt trên tàu Vietship 01 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m.

Cụ thể, từ 8 giờ đến hơn 9 giờ cùng ngày, máy bay trực thăng và lực lượng Đặc công Hải quân đã đưa 8 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vào bờ an toàn. Sau đó, những người này được chuyển đến cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, trên tàu Vietship 01 được cho là có 9 người. Sau khi cứu nạn thành công toàn bộ số người trên tàu Vietship 01, lực lượng chức năng xác nhận trên tàu này không còn người.

Trong khi đó, sáng 11/10 cơ quan chức năng phát hiện một thi thể dạt vào bờ và đang tiến hành xác minh xem thi thể này có phải là thuyền viên tàu Vietship 01 hay không.

[Trực thăng tham gia cứu hộ các thuyền viên trên tàu Vietship 01]

Trước đó, sáng 8/10 tàu Vietship 01 bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m trong tình trạng có thể bị lật hoặc vỡ bất cứ lúc nào, trên tàu có 12 thuyền viên.

Do đó, các thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 ở tình trạng rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, các tàu cứu hộ cứu nạn không thể tiếp cận được tàu Vietship 01 do sóng biển cao 4-5m.

Trong ngày 9/10, có 4 thuyền viên trên tàu Vietship 01 được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ. Còn lại 8 thuyền viên sức khỏe suy giảm dần và không có lương thực, nước uống.

Đến ngày 10/10, 4 ngư dân dùng thuyền nhỏ ra tiếp cận tàu Vietship 01 để cứu nạn 8 thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên, tàu nhỏ của 4 ngư dân bị lật, khiến 3 ngư dân phải lên tàu Vietship 01, chỉ có 1 ngư dân vào được bờ.

Đến chiều 10/10, có thêm 2 ngư dân trên tàu Vietship 01 vào được bờ; còn lại 8 thuyền viên và 1 ngư dân ở lại trên tàu Vietship 01.

Đến 18 giờ ngày 10/10, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã sử dụng máy bay trực thăng MIK171 tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn các thuyền viên trên tàu Vietship 01.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi nên chỉ thực hiện công tác tiếp tế nhu yếu phẩm, thả dây kết nối giữa tàu bị nạn và đất liền. Tham gia cứu nạn các thuyền viên trên tàu Vietship 01 còn có lực lượng Đặc công của Hải quân, lực lượng Biên phòng, tìm kiếm cứu nạn cùng nhiều ngư dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục