Quảng Trị: Liên hoan ca múa nhạc “Đường 9 xanh”

Từ ngày 23 đến 27/7 tại Quảng Trị sẽ diễn Liên hoan ca múa nhạc “Đường 9 xanh,” đây là điểm nhấn của Lễ hội "Nhịp cầu xuyên Á".
Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch), từ ngày 23 đến 27/7 sẽ diễn ra Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” tại tỉnh Quảng Trị.

Lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của các đơn vị trong nước cùng một số đoàn nghệ thuật, thể thao của các nước nằm trên trục hành lang kinh tế Đông-Tây như Lào, Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc; trong đó liên hoan ca múa nhạc "Đường 9 Xanh" là điểm nhấn của Lễ hội văn hóa du lịch “Nhịp cầu xuyên Á.”

Được biết, sẽ có chín đoàn nghệ thuật trong nước tham gia lễ hội, trong đó có các đoàn nghệ thuật của các tỉnh đã đi vào sử sách về thời tiền khởi nghĩa và kháng chiến xưa như Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An…

Sự đặc sắc của liên hoan này còn ở chỗ có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ nước bạn Lào và Campuchia, cùng sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quân đội.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu là biến Liên hoan ca múa nhạc "Đường 9 Xanh" (trong ấn tượng chung về Lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á”) thành hoạt động thường niên, quy tụ các đơn vị nghệ thuật chung Đường 9 và các đoàn cùng có đường biên giới lịch sử này.

Các hoạt động trong chương trình Liên hoan nhằm để quảng bá du lịch  Quảng Trị và các vùng liên quan, từ đó góp phần hướng đến khai thác và phát triển tiềm năng kinh tế của các tỉnh trong khu vực cùng chung Đường 9./.

Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục