Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện hai vụ buôn lậu hàng lớn

Cục Hải quan Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu lớn trên địa bàn và tiếp tục điều tra làm rõ.

Cục Hải quan Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu lớn trên địa bàn.

Vào 4 giờ 30 phút ngày 10/11, trên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan Quảng Trị, đã kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát 74F-005.50 chạy hướng Lao Bảo-Đông Hà do ông Lê Nhật Phương, 49 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà, điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 390 chai rượu có nguồn gốc nước ngoài gồm các nhãn hiệu: Jack Daniel's, Ketel one vodka, Chivas 12 years old, Chivas 21 years old.

[Bình Phước: Bắt giam một giám đốc để điều tra hành vi buôn lậu]

Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý xe ôtô khách là ông Hoàng Lê Xuân Hùng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô rượu. Toàn bộ số hàng này trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cũng trong ngày 10/11, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan Quảng Trị, chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an thị trấn Lao Bảo kiểm tra một kho hàng ở khu vực biên giới thuộc khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phát hiện nhiều hàng hóa gồm 20.160 chai bia Corona Extra; 2.400 lon bia Heneiken; 532 nồi cơm điện các loại; 12 bình nước nóng; 12.000 chai nước giải khát nhãn hiệu KRATINGDAENG.

Toàn bộ số hàng hóa trên trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Thùy Hương, trú tại khóm Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, thừa nhận là chủ của lô hàng nhưng không có giấy tờ hợp lệ xuất trình cho cơ quan chức năng.

Toàn bộ số hàng hóa của 2 vụ trên đang được Đội Kiểm soát, phòng chống ma túy tạm giữ. Các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục