Quảng Trị liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng nhập lậu

Ngày 9/4, Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng nhập lậu từ Lào vào nội địa với giá trị hàng trăm triệu đồng.
Quảng Trị liên tiếp phát hiện và thu giữ nhiều hàng nhập lậu ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9/4, Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng Trạm kiểm soát Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng nhập lậu từ Lào vào nội địa với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trong quá trình kiểm soát, tổ kiểm soát Chi cục Hải quan Khu kinh tế thương mại Lao Bảo đã tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 74B 000.68 do lái xe Nguyễn Thế Hải (trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm 1.416 lon bia Heineken; 2.880 chai bia Heineken và 48 chai rượu Ballantine. Toàn bộ số hàng hóa trên được cất giấu trong các hầm gia cố tại sàn và trần xe. Theo lái xe Hải, số hàng trên do 1 người chưa rõ danh tính thuê chở từ Lao Bảo về Đông Hà tiêu thụ.

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 74B 001.99 do ông Lê Văn Hùng (trú tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Tiến hành kiểm tra phát hiện phía dưới ghế ngồi của hành khách có một số bao nilon màu đen chứa 40 máy xay sinh tố hiệu Philips nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp.

Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô khách mang biển kiểm soát UN-0379 thuộc sở hữu của Công ty vận tải hành khách Cha Lơn Xúc (Lào) do ông Trần Thế Lưu, trú tại Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế điều khiển.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện phía sau trên sàn xe có 1,3m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp được ngụy trang dưới lớp than củi. Qua đấu tranh xác định số gỗ trên là của bà Trương Thị Thơm đã mua lại của người dân ở xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đưa về thành phố Huế bán kiếm lời.

Như vậy, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ buôn lậu trị giá hàng trăm triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng hóa trên được lực lượng chức năng thu giữ và tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục