Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hướng Hóa

Trong quá trình tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu từ 40-60cm, các bộ hài cốt cách nhau khoảng 1m, nằm thành hàng ngang.
Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hướng Hóa ảnh 1Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở độ sâu từ 40-60cm, mỗi bộ hài cốt cách nhau khoảng 1m, nằm thành hàng ngang. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 11-15/7, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu IV) đã phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ ở huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đã phát hiện 4 hài cốt liệt sỹ ở độ sâu từ 40-60cm, các bộ hài cốt cách nhau khoảng 1m, nằm thành hàng ngang.

Các di vật được tìm thấy kèm theo hài cốt gồm: dù, tăng, lược, mũ, giày, cúc áo, súng.

[Long An: Tìm kiếm, quy tập 42 bộ hài cốt liệt sỹ giai đoạn 21]

Hiện chưa xác định được danh tính của 4 hài cốt liệt sỹ này. Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên.

Ngoài ra, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn kinh tế-Quốc phòng 337 cũng đã phát hiện và cất bốc 1 bộ hài cốt liệt sỹ tại thôn Húc Thượng, xã Húc, huyện Hướng Hóa.

Hiện các bộ hài cốt liệt sỹ đã được đưa về Nhà tưởng niệm thuộc Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa để chuẩn bị truy điệu và an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục