Quảng Trị: Phát hiện hai sắc phong thời Tây Sơn

Các cán bộ bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện được hai sắc phong của vua Quang Toản, niên hiệu Cảnh Thịnh thời Tây Sơn được lưu giữ tại Nhà thờ dòng họ Mai ở làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Các cán bộ bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện được hai sắc phong của vua Quang Toản, niên hiệu Cảnh Thịnh thời Tây Sơn được lưu giữ tại Nhà thờ dòng họ Mai ở làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Sắc phong thứ nhất do vua Quang Toản (lên ngôi năm 1793) ban, được ghi rõ “ban tặng ngày 19 tháng Hai năm Cảnh Thịnh thứ nhất 1793, cho Tướng quân Mai Trọng Thông, người làng An Mỹ, huyện Minh Linh, phủ Quảng Thuận, trung thành với triều đình, chỉ huy quân đội, coi trọng nghĩa lớn, rất có công lao, nay thăng chức Anh liệt tướng quân, chỉ huy quân với chức vụ Phó sứ, tước lược Tài bá...”.
 
Sắc phong được làm bằng giấy dó mịn, nền màu vàng đất; mặt trước đóng dấu triện màu đỏ, trang trí hoa văn Long ẩn, vân màu chàm, đường diềm chữ vạn, bốn góc có bốn vòng khoanh hình bầu dục, bên trong là các hạt tinh tú; mặt sau trang trí hoa văn tứ linh Long - Ly - Quy - Phụng, bốn góc và chính giữa là hồi văn chữ Thọ.
 
Sắc phong thứ hai, cũng do Vua Quang Toản ban tặng ngày 16 tháng Mười năm Cảnh Thịnh thứ ba 1795, cho “Mai Trọng Thông, người xã An Mỹ, huyện Minh Linh, phủ Quảng Thuận, trung thành với triều đình, trọng nghĩa, chỉ huy sứ; người có dũng khí mạnh mẽ, hăng hái tràn đầy nhiệt huyết, mấy năm gắng sức, may mắn thay nay gặp đạo Vua-tôi; trước sau mấy năm có nhiều công lao chiến đấu. Nay thăng chức Anh liệt tướng quân, chức vụ Hộ quân sứ, tước lược Tài hầu, nhiệm vụ trông coi, chỉ huy bản quân...”.
 
Sắc phong được làm bằng giấy dó mịn, nền màu vàng cháy; mặt trước đóng dấu triện màu đỏ, có ghi 4 chữ Sắc - Mệnh - Chi - Bảo, trang trí hoa văn Long ẩn vân màu chàm, đường diềm hồi văn hoa thị và hình lục giác, bốn góc hồi văn chữ Vạn; mặt sau trang trí hoa văn Long - Phụng ẩn vân, chính giữa là hai hồi văn chữ Thọ liền kề, bốn góc hồi văn chữ Thọ.
 
Thạc sĩ Lê Đức Thọ, phó giám đốc Bảo tàng Quảng Trị cho biết, đây là hai đạo sắc thời Tây Sơn còn lại duy nhất ở Quảng Trị. Hai đạo sắc này là những di vật, cổ vật của thời Tây Sơn còn lại không nhiều qua bao biến động thăng trầm của thời cuộc, xứng đáng được đưa vào danh mục cổ vật quý hiếm của tỉnh Quảng Trị nói riêng và của quốc gia nói chung./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục