Quảng Trị tăng cường hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan giai đoạn từ năm 2023-2025 trên nhiều lĩnh vực.
Quảng Trị tăng cường hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan ảnh 1Lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan ký văn bản thỏa thuận hợp tác tại Hội đàm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 27/12, tại thành phố Đông Hà đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị với Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Tại hội đàm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan giai đoạn từ năm 2023-2025 trên nhiều lĩnh vực.

Trong thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị và trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; phối hợp đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm quy chế quản lý bảo vệ biên giới, hoạt động di cư tự do trong vùng biên giới; làm tốt công tác khảo sát và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh Đề án xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Đensavan, trình cơ quan có thẩm quyền của hai nước cho phép thực hiện thí điểm để triển khai; đảm bảo thực hiện thông suốt và thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đensavan.

[Doanh nghiệp Việt Nam khảo sát phát triển nhà máy điện gió tại Lào]

Tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ trợ tỉnh Savannakhet đào tạo cán bộ công chức học Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn; đào tạo sinh viên các ngành công nghệ thông tin, điều dưỡng, nông nghiệp; tiếp tục cử giáo viên sang tỉnh Savannakhet dạy tiếng Việt cho con em người Việt Nam và học sinh người Lào có nhu cầu học; hỗ trợ tỉnh Savannakhet trong đầu tư xây dựng và nâng cấp một số cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn.

Quảng Trị tăng cường hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trong thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan giai đoạn 2023-2025, hai bên thống nhất đảm bảo thực hiện thông suốt, thuận lợi hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay-La Lay; phối hợp để nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu đề xuất Chính phủ hai nước đồng ý chủ trương xây dựng Khu kinh tế biên giới La Lay-La Lay; đề xuất Chính phủ mỗi nước đồng ý chủ trương và phối hợp triển khai Hành lang kinh tế kết nối tỉnh Quảng Trị với các tỉnh Nam Lào, Thái Lan thông qua Cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển nước sâu Mỹ Thủy trên tuyến Quốc lộ 15D.

Hai bên cũng đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nội dung văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan, giai đoạn 2020-2022; thảo luận thống nhất nội dung, kế hoạch hợp tác giai đoạn 2023-2025; cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hai nước về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Qua đó, tiếp tục duy trì, phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị, nâng cao chất lượng, tăng tính hiệu quả trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan.

Phát biểu tại Hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh, nhìn lại việc thực hiện các nội dung thỏa thuận đã ký kết giai đoạn 2020-2022 cho thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh (Quảng Trị, Savannakhet và Salavan) đã nỗ lực triển khai các chương trình hợp tác và đạt được kết quả tích cực.

Các bên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các tuyên bố chung Việt Nam-Lào; các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên. Tinh thần và thành công của Hội đàm cấp cao giữa 3 tỉnh là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ba địa phương phát triển lên tầm cao mới.

Dịp này, tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương nói riêng, hai nước Việt Nam-Lào nói chung./.

Quảng Trị tăng cường hợp tác với hai tỉnh Savannakhet và Salavan ảnh 3Đoàn Đại biểu tỉnh Salavan (Lào) tại Hội đàm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục