Quảng Trị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 6

Thống kê đến sáng 17/10, mưa lũ những ngày qua đã khiến 1 người tử vong do bị vùi lấp trong ngôi nhà bị sập, bởi bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị sạt lở đêm 16/10.
Quảng Trị tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 6 ảnh 1Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai tìm kiếm người bị mất tích do mưa lũ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã ra Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với bão số 6 và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão số 6; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị, địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kịp thời xử lý tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ, kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn; sẵn sàng biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Đồng thời, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý các tình huống khi có yêu cầu; tập trung chỉ đạo khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ từ ngày 14-16/10.

[Mưa lũ tại Quảng Trị khiến 2 người bị thương, gần 1.400 hộ phải di dời]

Thống kê đến sáng 17/10, mưa lũ trong những ngày qua đã khiến 1 người tử vong do bị vùi lấp trong ngôi nhà bị sập, bởi bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị sạt lở đêm 16/10.

Mưa lũ cũng đã khiến 2 người ở huyện Hải Lăng bị thương trong lúc vận chuyển, kê gác lương thực, tài sản.

Toàn tỉnh có 1.690 ngôi nhà bị ngập từ 0,3-1m, tập trung ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông, thị xã Quảng Trị.

Sự cố sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị ngoài làm 1 người tử vong còn khiến sập 3 nhà dân và 2 quán kinh doanh.

Tỉnh có trên 250ha hoa màu, rau màu các loại bị ngập lụt hư hỏng, chủ yếu ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Hiện nay, các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đều đã được khắc phục.

Mực nước trên các sông đã rút nên giao thông cơ bản thông suốt trở lại.

Tỉnh đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt, lún từ Km7+745 đến Km7+900 trên Quốc lộ 15D đoạn qua bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông.

Tại vị trí này xảy ra sụt lún mặt đường sâu khoảng 3m, dài 155m, ăn sâu vào mái taluy dương khoảng 100m và đang có hiện tượng tiếp tục sụt, trượt.

Sự cố khiến giao thông đi lại giữa Việt Nam-Lào qua Cửa khẩu quốc tế La Lay đóng ở bản La Lay, xã A Ngo bị ách tắc hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục