Quảng Trị: Truy niệm Hòa thượng Thích Chánh Liêm

Sáng 14/12, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang thuộc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đông đảo tăng ni và phật tử Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, cùng đại diện chính quyền địa phương và nhân dân sở tại đã tổ chức lễ Truy niệm và tiễn đưa Kim quan Hòa thượng Thích Chánh Liêm.

Sáng 14/12, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang thuộc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), đông đảo tăng ni và phật tử Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, cùng đại diện chính quyền địa phương và nhân dân sở tại đã tổ chức lễ Truy niệm và tiễn đưa Kim quan Hòa thượng Thích Chánh Liêm.

Hòa thượng Thích Chánh Liêm, nguyên là Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni của Tỉnh hội, Trụ trì chùa Châu Quang tại thị xã Đông Hà, đã trụ thế 71 năm và Hạ lạp 43 năm.

Hòa thượng viên tịch ngày 7/12/2008( 12/11 năm Mậu Tý), và được nhập Tháp tại khuôn viên Vạn Phật Tháp thuộc phường Đông Lương, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 
Trong thời gian tang lễ, chính quyền địa phương Quảng Trị đã đảm bảo trật tự an ninh, tạo điều kiện cho Phật tử tham gia phúng viếng, đồng thời nhiều cơ quan, tổ chức và chính quyền các cấp đã thăm viếng Kim quan và tham gia tiễn đưa Kim quan về nhập Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục