Quảng Trị: Xây dựng La Lay thành cửa khẩu quốc tế

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp Cửa khẩu quốc gia La Lay ở huyện Đắkrông thành cửa khẩu quốc tế.

Tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra thực địa khu vực Cửa khẩu quốc gia La Lay thuộc xã A Vao, huyện miền núi Đắkrông, tỉnh Quảng Trị để tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Tỉnh Quảng Trị đã giao cho Công ty cổ phần Trường Hải lập quy hoạch chi tiết Cửa khẩu La Lay bao gồm các hạng mục chính như khu vực quốc môn kết hợp với nhà làm việc, khu các cơ quan hành chính cửa khẩu, bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập cảnh gắn với trụ sở Chi cục Hải quan...

Trong đó, khu vực quốc môn gắn với nhà làm việc được xây dựng chung do địa hình dốc và tiết kiệm được diện tích và nhà kiểm soát cho bên xuất và bên nhập hàng hóa.

Trong phạm vi từ nhà kiểm soát khoảng 1km sẽ tiến hành nắn Quốc lộ 15D để giao thông được thuận lợi. Dọc theo Quốc lộ 15D sẽ được xây dựng một bãi đỗ xe bên xuất, trụ sở làm việc của hải quan, ngân hàng, điện, nước. Tổng diện tích quy hoạch trên 16ha và mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường cho biết, trong giai đoạn 1, tỉnh sẽ tập trung xây dựng khu liên hợp quốc môn kết hợp với nhà làm việc và bãi xuất, nhập hàng hóa.

Để chuẩn bị công bố Quyết định của Chính phủ đưa Cửa khẩu quốc gia La Lay thành cửa khẩu Quốc tế La Lay dự kiến vào ngày 18/6 tới, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ khẩn trương tìm đối tác triển khai san lấp bãi xuất, nhập hàng hóa; trong đó cần mở rộng diện tích bãi xuất hàng; khẩn trương di dời hàng cột điện xuất bán sang Lào để thuận lợi cho việc thi công mặt bằng.

Đối với nguồn vốn đầu tư cho Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm việc với Chính phủ và Bộ Tài chính để huy động nguồn vốn đầu tư nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn xây dựng hoàn thiện các hạng mục ngang tầm với cửa khẩu quốc tế.

Từ năm 1998, Cửa khẩu quốc gia La Lay chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Chính phủ đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm cửa khẩu. Đặc biệt là hệ thống giao thông từ Quốc lộ 9 nối vào đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu chính La Lay, với tổng chiều dài tuyến đường là 120km đã được nâng cấp.

Mặt bằng khu vực Cửa khẩu La Lay về phía Lào cũng được tỉnh Salavan đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo đủ diện tích mở rộng và xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ khác.

Cửa khẩu quốc gia La Lay có vị trí quan trọng về mọi mặt, đặc biệt là mở rộng giao lưu phát triển kinh tế giữa các tỉnh lân cận về phía Việt Nam với các tỉnh của các nước trong khu vực gồm Salavan, Champasak, Sekong, Atabu (Lào); Ubon Rathatchani, AmanatCharoen (Thái Lan); Preah Vihear, Oddar Meanchay, Strung Treng (Campuchia).

Việc nâng cấp Cửa khẩu quốc gia La Lay thành cửa khẩu quốc tế nhằm khai thác các tour du lịch qua tuyến Việt Nam-Lào-Thái Lan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện Đắkrông.

Khi Cửa khẩu quốc gia La Lay được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế sẽ giúp cho việc xuất nhập cảnh người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới được dễ dàng, thuận lợi, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, cửa khẩu này cũng sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của mối liên kết vùng tạo cơ hội cho các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia liên kết khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) và các tỉnh miền Trung Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục