Quảng Trị: Xử lý quả bom nặng 227kg ở công trình điện gió

Trong quá trình thi công làm đường cho công trình điện gió, một công nhân đã phát hiện quả bom có trọng lượng khoảng 227kg, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng.
Quảng Trị: Xử lý quả bom nặng 227kg ở công trình điện gió ảnh 1Quả bom khủng khi được tìm thấy. (Nguồn: thanhnien.vn)

Ngày 9/8, theo Đội Xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, đơn vị đã xử lý và vận chuyển thành công quả bom MK82 nặng khoảng 227kg phát hiện tại thôn Ho Le, xã Húc, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) về điểm tập kết an toàn để chờ hủy nổ.

Trước đó, trong quá trình thi công làm đường cho công trình điện gió, một công nhân đã phát hiện quả bom đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm, xử lý.

Quả bom được tìm thấy ở độ sâu 1,5m, thuộc loại MK82 có trọng lượng khoảng 227kg, đường kính 274mm, dài 1,54m.

Trong ngày 9/8, quả bom đã được xử lý và đưa về điểm tập kết an toàn chờ hủy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục