Quê hương Quảng Trị tự hào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị khẳng định tỉnh Quảng Trị tự hào được đón xạ thủ-Đại tá Hoàng Xuân Vinh trở về quê hương sau khi tham gia Olympic và đạt được thành tích rất đáng tự hào.
Quê hương Quảng Trị tự hào đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ảnh 1Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 29/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt và chúc mừng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người con quê hương Quảng Trị, vận động viên đã đoạt huy chương vàng và huy chương bạc tại Olympic Rio 2016.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen và 50 triệu đồng tặng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị khẳng định tỉnh Quảng Trị tự hào được đón xạ thủ-Đại tá Hoàng Xuân Vinh trở về quê hương sau khi tham gia Olympic Rio 2016 và đạt được thành tích rất đáng tự hào.

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh và chuyến về thăm quê hương Quảng Trị của anh là niềm động viên đối với bà con quê hương Quảng Trị, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những năm gần đây, nhiều thanh niên Quảng Trị thành công tại các cuộc thi đấu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang lại niềm vinh quang về cho đất nước nói chung và quê hương Quảng Trị nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn những người con quê hương Quảng Trị luôn phấn đấu rèn luyện, có nhiều đóng góp cho đất nước, cho quê hương, góp phần đưa Quảng Trị - một mảnh đất anh hùng, chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, vươn lên phát triển, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh.

Xúc động với tình cảm quê hương, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khẳng định thành tích của anh cũng là thành quả chung của thể thao Việt Nam; đồng thời nhắn gửi các bạn trẻ có niềm đam mê thể thao hãy cố gắng theo đuổi và đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng, cụ thể để có thể đạt được mong ước và đóng góp nhiều nhất cho quê hương, đất nước.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục