Queen Mary’s Castle - Lâu đài đẳng cấp 5 sao

Lâu đài mang đặc trưng kiến trúc Scotland cổ Queen Mary từ nhiều năm nay được biết đến như một thiên đường của môn thể thao golf.
Được xây dựng từ thế kỷ 16, lâu đài mang đặc trưng kiến trúc Scotland cổ, Queen Mary từ nhiều năm nay được giới thượng lưu Tây Âu biết đến như một thiên đường của môn thể thao golf, nơi có hơn 100 sân golf lớn, nhỏ.

Địa hình lý tưởng
 
Tòa lâu đài cổ kính này được mang tên là Queen Mary để đánh dấu sự kiện nữ hoàng Mary của Scotland khi còn sống đã từng ở đây.
 
Trong tòa lâu đài hiện vẫn còn lưu giữ một số đồ vật và kỷ niệm gắn với vị nữ hoàng này, trong đó đáng chú ý nhất là một cây hạt dẻ Tây Ban Nha do chính tay nữ hoàng trồng trong khu vườn.
 
Lâu đài Queen Mary nằm trong khuôn viên rộng 44 acre (tương đương 17,8 ha) có hệ thống cơ sở hạ tầng khá hiện đại với nền khí hậu ôn hoà quanh năm.
 
Bên trong lâu đài có một khu vườn quanh năm xanh mát và những cây cổ thụ trên 100 tuổi, một sân chơi rộng, và những thảm cỏ xanh mướt trải dài cùng với một chiếc hồ xinh xắn đem lại vẻ đẹp thơ mộng và yên bình.
 
Ngoài lối kiến trúc cổ kính và sang trọng, tòa lâu đài này còn nằm trên một khu vực thiên nhiên hữu tình: có đồi, thảo nguyên, rừng và biển... với bầu không khí trong lành, yên tĩnh thích hợp cuộc sống hưởng thụ, đặc biệt là dành cho tầng lớp quý tộc.
 
Cách lâu đài không xa là thành phố Edinburgh - một trung tâm hoa lệ của đất nước Scotland xưa với hệ thống giao thông đi lại rất thuận tiện. Từ lâu đài Queen Mary ở thị trấn Auchtermuchty, du khách có thể đi ôtô tới Edinburgh trên quãng đường 35 dặm, Glasgow 70 dặm, Dundee 20 dặm và Perth chỉ 15 dặm.
 
Nếu đi bằng tàu hỏa, du khách sẽ chỉ mất 45 phút đi từ Edinburgh tới ga Ladybank. Với những du khách sử dụng máy bay trực thăng, sân vườn của Queen Mary sẵn sàng là bãi đáp đủ tiêu chuẩn đón bất cứ loại trực thăng nào. Một lựa chọn khác: chỉ mất nửa giờ chạy xe từ sân bay Edinburgh tới lâu đài.
 
Thiên đường Golf
 
Ngày nay, lâu đài cổ kính Queen Mary đã trở thành một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao với những dịch vụ cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu phương Tây. Du khách đến với Queen Mary sẽ được trải nghiệm cuộc sống xa hoa của giới quý tộc và hoàng gia Scotland xưa với những dịch vụ độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở những khu resort hay khách sạn hiện đại.
 
Những dịch vụ này được thiết kế theo ý thích riêng của từng du khách, từ đồ ăn, thức uống đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chơi thể thao... Du khách sẽ được thưởng thức những món ăn hảo hạng do chính những đầu bếp hàng đầu chế biến từ nguyên liệu tươi với những loại gia vị đặc sản của địa phương và những chai rượu hảo hạng chỉ có thể thấy ở Queen Mary.
 
Ngoài ra, thượng khách của Queen Mary còn có cơ hội tham gia những chuyến du ngoạn lý thú tại những địa danh nổi tiếng nằm rải rác trong vùng. Những du khách là “fan” của môn thể thao quý tộc golf sẽ không thể không hài lòng với hơn 100 sân golf đẳng cấp nơi đây, trong đó có sân golf nổi tiếng St Andrew's.
 
Những du khách yêu thiên nhiên có thể tham gia những trò chơi truyền thống của người Scotland tại trung tâm Highland Games hay tham gia một số môn thể thao như: câu cá, đi bộ, đạp xe, bắn đĩa và bắn cung… Du khách ưa khám phá lịch sử, văn hoá Anh có thể tham quan lâu đài Aberdour Castle và Balmerino Abbey cổ kính, chơi tennis tại cung điện Falkland Palace.
 
Dạo chơi trên đồi Lomond Hills cũng đem lại những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Hiện lâu đài Queen Mary có 9 phòng ngủ (5 phòng đôi và 4 phòng đơn) khép kín và khá rộng rãi.
 
Bên cạnh đó, những khu chức năng khác cũng được thiết kế hiện đại, bao gồm khu giải trí có quầy bar cùng các thiết bị giải trí hiện đại như: X-Box, TV (HD và Sky) máy nghe nhạc iPod; phòng ăn lớn có 20 chỗ ngồi; phòng khánh tiết đủ rộng để tổ chức đám cưới hay những buổi họp báo...
 
Với những tiện nghi và cơ sở hạ tầng đẳng cấp như vậy, hàng năm lâu đài Queen Mary thu hút được rất nhiều du khách đến đây nghỉ dưỡng hoặc tổ chức các sự kiện đặc biệt./.

(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục