Thủ phủ lừa đảo

Queensland thành "thủ phủ lừa đảo" của Australia

Tiểu bang Queensland đã bị coi là "trung tâm lừa đảo" lớn nhất tại Australia, với 19 vụ quy mô lớn chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.
Tiểu bang "Mặt Trời mọc" Queensland của Australia đã bị coi là "trung tâm lừa đảo" lớn nhất trên toàn nước này khi hàng loạt vụ lừa đảo, trộm cắp nhằm vào số tiền trợ cấp hưu trí của chính quyền bang khiến nhiều người lo ngại.

Chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, 19 vụ lừa đảo lớn đã xảy ra, làm thiệt hại 27 triệu AUD, số lượng cao hơn bất kỳ bang nào khác tại Australia.

Vụ án "đau lòng" nhất là 600 người bị lừa với tổng số tiền 10 triệu AUD theo các mức độ từ 10.000 tới 400.000 AUD cho từng người.

Những kẻ lừa đảo dùng hình thức cũ rích nhưng hiệu quả là sử dụng mạng dự báo kết quả thể thao tại khu vực Gold Coast, địa điểm du lịch nổi tiếng tại Australia với nhiều trò vui chơi, giải trí.

Gary Gill, giám đốc tài chính công ty KPMG cho biết, hình thức lừa đảo theo kiểu tín dụng rất phổ biến tại Queensland bởi khu vực này tập trung nhiều người hưu trí với số tiền dưỡng lão ít ỏi và họ vô tình trở thành mục tiêu của các đối tượng bất hảo.

Bên cạnh đó, hoạt động lừa đảo, chiếm dụng vốn của các kế toán với số tiền lớn cũng thường xuyên xảy ra tại Queensland và vụ gần đây nhất là một kế toán viên đã bị bắt và buộc tội lừa đảo 2,2 triệu AUD từ một khách hàng trong hơn 10 năm.

Chính vì vậy, theo ông Gill, chính quyền Queensland cần tăng cường các biện pháp hiệu quả bảo vệ các doanh nghiệp và người dân.

Mặc dù các vụ lừa đảo lớn trên toàn quốc đã giảm từ 86 xuống 51 vụ trong sáu tháng đầu năm 2010, tuy nhiên giá trị trung bình của các vụ trên vẫn không thể thấp hơn con số 2 triệu AUD.

"Xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính, các đối tượng lừa đảo bắt đầu để ý hơn vào túi tiền của từng người. Và với mức độ bất ổn kinh tế như hiện nay, nạn lừa đảo sẽ còn tiếp tục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh doanh," ông Gill nhấn mạnh./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục