Quét mã QR công cộng: Đừng làm theo kiểu 'đánh trống bỏ dùi'

Dù đã nhiều ngày áp dụng thực hiện việc quét mã QR-code khai báo y tế nơi công cộng, đến nay nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa thực hiện nghiêm.

Từ 16/11, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ban hành công văn đề nghị các địa điểm công cộng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ yêu cầu người dân khai báo y tế và quét mã QR khi ra vào, đảm bảo kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh, cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội, nhiều nơi đã dán mã QR. Tuy nhiên, việc quét mã chưa được thực hiện nghiêm, mới chỉ dừng lại ở mức hình thức.

Tại chợ Khương Thượng, phố Tôn Thất Tùng, mã QR đã được đặt tại các quầy, cửa hàng. Vậy nhưng, những người dân khu vực này vẫn thản nhiên vào chợ mà không cần khai báo. Các quầy hàng trong chợ không có tấm chắn ngăn tiếp xúc, một số người mua và người bán không đeo khẩu trang đúng quy định.

Tại các tuyến phố như Lương Định Của, Chùa Bộc… người dân dễ dàng vào mua hàng mà không cần quét mã QR. Các chủ cửa hàng tại đây hoặc không dán mã QR, hoặc dán chỉ để cho có, không nhắc nhở hay yêu cầu người dân thực hiện theo quy định.

Còn tại một cửa hàng cà phê phố Triệu Việt Vương, nhân viên khi được hỏi về việc khai báo y tế mới bắt đầu đi tìm mã QR cho khách hàng, quản lý cửa hàng cũng không yêu cầu người dân tới đây thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang “nóng” lên từng ngày và Hà Nội xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, việc người dân thờ ơ, chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch sẽ gây bất lợi cho công tác truy vết ca nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Vì vậy, để tránh nguy cơ lây lan ra cộng đồng, mỗi đơn vị, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, trên hết là trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội./.

(Vietnam+)