Quét sạch kẻ xâm hại tình dục khỏi Game Online

Cảnh sát Mỹ đã mở chiến dịch "Game Over" để quét sạch hàng ngàn kẻ phạm tội xâm hại tình dục khỏi cộng đồng chơi game trực tuyến.
Ngày 5/4, tòa án tối cao của New York cho biết hàng ngàn kẻ từng phạm tội xâm hại tình dục đã bị loại khỏi cộng đồng chơi game trực tuyến, nơi tập trung nhiều thanh, thiếu niên và thường là nơi nhiều kẻ tội phạm tình dục tham gia để tìm kiếm “con mồi”.

Theo Tổng Chưởng Lý Eric Schneiderman cho biết, 3.580 tài khoản thuộc về những người tình díu líu tới pháp luật do bị buộc tội xâm hại tình dục đã bị xóa sổ khỏi các server trò chơi trực tuyến.

Chiến dịch này có tên là “Game Over” (Trò chơi đã chấm dứt), và theo ông Schneiderman, đây là một hành động nhằm “đảm bảo các hệ thống chơi game trực tuyến sẽ không bị những kẻ có sở thích bệnh hoạn biến thành sân chơi cho riêng chúng.”

“Do đó, mọi biện pháp phòng ngừa cần được tiến hành để ngăn chặn những kẻ xâm hại tình dục dùng trò chơi trực tuyến như một phương tiện đi săn những nạn nhân nhỏ tuổi.”

Cũng theo ngài Tổng chưởng lý, chiến dịch càn quét này đã nhận được sự cộng tác từ những tập đoàn lớn như Microsoft, Apple, Sony, Electronic Arts, Blizzard Entertainment, Warner Brothers, và Disney Interactive Media Group.

“Tôi hoan nghênh tất cả những công ty đã tham gia vào chiến dịch này để biến mạng Internet trở thành một nơi an toàn hơn và chống lại những kẻ xâm hại tình dục,” Schneiderman chia sẻ.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ giúp cho cộng đồng mạng an toàn cho trẻ em và không để nền văn minh biến thế kỉ 21 thành một thế kỉ của tội ác.”

Luật pháp của New York bắt buộc những kẻ từng dính líu tới các tội về tình dục phải đăng kí địa chỉ Email, các hoạt động trên Internet cùng danh tính của mình với các nhà chức trách địa phương.

Theo ước tính từ trung tâm Pew Research Center, có tới 97 phần trăm thiếu niên Mỹ chơi trò chơi trực tuyến, với hơn một phần tư trong số này thường xuyên trao đổi, trò truyện với người lạ.

Nhà đồng sáng lập Tổ chức Quốc gia dành cho Trẻ Em bị Mất tích và Xâm hại là ông John Walsh chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng những kẻ xâm hại tình dục thường chọn mục tiêu và dụ dỗ trẻ em qua mạng Internet, và chúng thường coi game online như một vùng đất để đi săn.”

“Chính vì vậy, đạo luật trên sẽ là một tấm gương để các bang khác noi theo, cũng như thể hiện mối quan hệ tuyệt vời với các công ty vì một tương lai an toàn hơn cho trẻ em.”

Hiện ông John Walsh còn đang là người dẫn chương trình “America’s Most Wanted”, chuyên đăng tải những kẻ tội phạm bị truy lùng gắt gao nhắt nước Mỹ./.

L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục