Quốc Dân đảng của Đài Loan lần đầu tiên có nữ chủ tịch

Bà Hồng Tú Trụ, nguyên phó lãnh đạo cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc), đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc Dân đảng, trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của đảng này.
Quốc Dân đảng của Đài Loan lần đầu tiên có nữ chủ tịch ảnh 1Bà Hồng Tú Trụ trong một buổi họp báo. (Nguồn: focustaiwan.tw)

Theo Tân Hoa xã, ngày 26/3, bà Hồng Tú Trụ, nguyên phó lãnh đạo cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc), đã được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc Dân đảng (KMT), trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của đảng này.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy bà Hồng Tú Trụ giành được 78.829 phiếu, chiếm tỷ lệ hơn 56% tổng số phiếu bầu, đánh bại ba ứng viên khác, trong đó có quyền Chủ tịch KMT Hoàng Mẫn Huệ.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi ông Chu Lập Luân từ chức Chủ tịch KMT để chịu trách nhiệm về thất bại của ông trước bà Thái Anh Văn - Chủ tịch đảng Dân Tiến (DPP) - trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan hôm 16/1 vừa qua.

Trong cuộc bầu cử này, DPP cũng đánh bại KMT, lần đầu tiên giành đa số ghế của cơ quan lập pháp gồm 113 thành viên ở vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục