Quốc hội Afghanistan phê chuẩn nội các sau nhiều tháng bế tắc

Sau nhiều tháng bế tắc, Quốc hội Afghanistan phê chuẩn thêm 16 đề cử vị trí bộ trưởng nhằm sớm hoàn tất nội các Tổng thống Ashraf Ghani.
Quốc hội Afghanistan phê chuẩn nội các sau nhiều tháng bế tắc ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo hãng AFP, sau nhiều tháng bế tắc, Quốc hội Afghanistan ngày 18/4 đã phê chuẩn thêm 16 đề cử cho vị trí bộ trưởng trong một động thái gần như hoàn tất nội các của Tổng thống nước này Ashraf Ghani.

Tuy nhiên, vị trí bộ trưởng quốc phòng vẫn chưa được thông qua.

Chủ tịch Hạ viện Afghanistan Abdul Rauf Ibrahimi nói: "Chúc mừng đất nước. Toàn bộ 16 ứng cử viên bộ trưởng do chính phủ đề cử đã được phê chuẩn sau phiên bỏ phiếu ngày 18/4."

Trong gần 8 tháng vừa qua, chỉ có 8 trong tổng số 25 chức bộ trưởng của Afghanistan được phê chuẩn sau lễ nhậm chức của Tổng thống Ghani và việc thành lập "chính phủ đoàn kết quốc gia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục