Quốc hội Ai Cập thỏa luận điều chỉnh lãnh hải với Saudi Arabia

Theo thỏa thuận điều chỉnh biên giới biển giữa Ai Cập và Saudi Arabia, Ai Cập nhất trí chuyển giao quyền kiểm soát 2 đảo Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia.
Quốc hội Ai Cập thỏa luận điều chỉnh lãnh hải với Saudi Arabia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Crossed Flag Pins)

Ngày 11/6, Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp và Pháp lý của Quốc hội Ai Cập đã bắt đầu phiên thảo luận về thỏa thuận điều chỉnh biên giới trên biển giữa Ai Cập với Saudi Arabia.

Thỏa thuận điều chỉnh biên giới biển giữa Ai Cập và Saudi Arabia đã đạt được nhân chuyên thăm Cairo hồi tháng 4/2016 của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

Ai Cập nhất trí chuyển giao quyền kiểm soát 2 đảo Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia. Chính phủ Ai Cập khẳng định 2 đảo này thuộc chủ quyền của Saudi Arabia, song do Cairo kiểm soát từ những năm 1950 theo yêu cầu của Riyadh.

Tuy nhiên, thỏa thuận điều chỉnh biên lãnh hải này đã vấp phải nhiều thách thức pháp lý cũng như các cuộc biểu tình phản đối ở Ai Cập.

Phát biểu trước khi phiên thảo luận của Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp và Pháp lý bắt đầu, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh hiệp định phân định biên giới biển nói trên được ký kết giữa chính phủ 2 nước sau 11 vòng đàm phán.

Phía Ai Cập cũng đã nhiều lần thông báo với Liên hợp quốc rằng Cairo không có chủ quyền đối với 2 đảo nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục