Quốc hội Albania thông qua danh sách nội các mới

Quốc hội Albania ngày 15/9 đã thông qua danh sách nội các mới của tân Thủ tướng Edi Rama, trong đó có tới 6 nữ bộ trưởng.
Quốc hội Albania ngày 15/9 đã thông qua danh sách nội các của tân Thủ tướng Edi Rama.

Với cam kết giảm mạnh tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói và đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), chính phủ liên minh gồm 20 thành viên do Đảng Xã hội của Thủ tướng Rama đứng đầu đã giành được sự ủng hộ của 82 nghị sỹ quốc hội, trong khi có 55 nghị sỹ bỏ phiếu chống.

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử Albania, nội các mới có tới 6 nữ bộ trưởng, trong đó đáng lưu ý là bà Mimi Kodheli giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong chính phủ mới ngoài Phó Thủ tướng Nico Pelesi còn có 16 bộ trưởng và 3 quốc vụ khanh, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Ditmir Busati, Bộ trưởng Nội vụ Saimir Tahiri, Bộ trưởng Tài chính Skelkim Sani, Bộ trưởng Tư pháp Nasip Nacho, Bộ trưởng Kinh tế Arben Ahmetai...

Đảng Xã hội đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6 tại Albania.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Rama cam kết sẽ tạo 300.000 việc làm và giảm nghèo, khi một số cuộc điều tra cho thấy cứ 7 người dân Albania thì có một người sống với thu nhập dưới 2 USD/ngày.

Albania cũng là một trong những nước nghèo nhất châu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục