Quốc hội Anh có thể xem xét kiến nghị đòi bắt Thủ tướng Israel

Hơn 107.000 người dân tại Anh đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu vì các tội ác chiến tranh khi nhà lãnh đạo này tới thăm London.
Quốc hội Anh có thể xem xét kiến nghị đòi bắt Thủ tướng Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, hơn 107.000 người dân tại Anh đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì các tội ác chiến tranh, khi nhà lãnh đạo này tới thăm London trong vài ngày tới.

Bản kiến nghị có đoạn: “Theo luật pháp quốc tế, ông ta phải bị bắt giữ khi tới Anh vì các tội ác chiến tranh diễn ra khi hơn 2.000 thường dân bị thảm sát trong năm 2014.”

Theo quy định, Quốc hội Anh sẽ xem xét thảo luận tất cả những kiến nghị nào nhận được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ.

Anh khẳng định các nguyên thủ quốc gia đang ở thăm nước này không phải đối mặt với quy trình pháp lý, do đó không thể bị bắt giữ.

Tuy nhiên, bản kiến nghị trên cho thấy sự phản ứng mạnh mẽ của người dân đối với cuộc chiến hồi năm ngoái giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.

Hồi năm 2009, một tòa án Anh đã ra lệnh bắt giữ cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, song đã rút lại lệnh này sau khi biết bà Livni hủy kế hoạch công du tới Đảo quốc sương mù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục