Quốc hội Áo thông qua luật sửa đổi về các tổ chức Hồi giáo

Quốc hội Áo thông qua luật sửa đổi các tổ chức Hồi giáo, cấm các nguồn tài chính từ nước ngoài và yêu cầu lãnh tụ Hồi giáo phải nói tiếng Đức.
Quốc hội Áo thông qua luật sửa đổi về các tổ chức Hồi giáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iastimes.com)

Theo hãng AFP, ngày 25/2, Quốc hội Áo đã thông qua luật sửa đổi về các tổ chức Hồi giáo, theo đó cấm các nguồn tài chính từ nước ngoài và yêu cầu các lãnh tụ Hồi giáo phải nói được tiếng Đức.

Luật mới này nhằm mục đích thúc đẩy cái mà Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz gọi là "Đạo Hồi với đặc tính châu Âu" bằng việc chặn ảnh hưởng của các quốc gia và tổ chức Hồi giáo nước ngoài, đồng thời trao cho những người Hồi giáo ở Áo thêm cả quyền cũng như bổn phận trong việc hành lễ tôn giáo tại nước này.

Luật mới của Áo sẽ được các quốc gia châu Âu khác đang đối mặt với vấn đề chủ nghĩa cực đoan lan rộng theo dõi cẩn thận.

Trước đó hồi đầu tháng, Thủ tướng Pháp Manuel Valls từng nêu đề xuất cấm các nguồn tài trợ từ nước ngoài cho các tổ chức Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục