Quốc hội Bahrain ghi nhận kỷ lục về số lượng nghị sỹ nữ

Bahrain đã ghi nhận kỷ lục 8 nghị sỹ nữ và nhiều nhà lập pháp lần đầu tiên tham gia Quốc hội gồm 40 ghế của nước này.
Quốc hội Bahrain ghi nhận kỷ lục về số lượng nghị sỹ nữ ảnh 1Cử tri Bahrain bỏ phiếu bầu cử quốc hội. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn chính thức BNA của Bahrain ngày 20/11 công bố danh sách 34 ứng cử viên giành được ghế trong vòng hai của cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 19/11, cùng với 6 ghế đã được xác nhận từ vòng đầu tiên vào ngày 12/11.

Bahrain đã ghi nhận kỷ lục 8 nghị sỹ nữ và nhiều nhà lập pháp lần đầu tiên tham gia Quốc hội gồm 40 ghế của nước này.

[Đức: Nữ nghị sỹ Bärbel Bas trở thành Chủ tịch Quốc hội]

Theo BNA, hơn 330 ứng cử viên, với con số kỷ lục 73 phụ nữ, đã tham gia tranh cử các ghế tại hạ viện, cơ quan cố vấn cho Quốc vương Hamad, người đã trị vì Bahrain kể từ khi cha ông qua đời vào tháng 3/1999. 

Thành phần của Quốc hội Bahrain khóa trước có sự tham gia của 6 nghị sỹ nữ.

Bahrain có khoảng 350.000 cử tri đăng ký bầu cử trên tổng dân số 1,4 triệu người.

Các nhà chức trách cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên là 73%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục