Quốc hội Bosnia-Herzegovina phê chuẩn Thủ tướng mới

4 tháng sau cuộc bầu cử, Quốc hội Bosnia-Herzegovina đã phê chuẩn ông Denis Zvizdic làm Thủ tướng với 28 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 2 phiếu trắng.
Quốc hội Bosnia-Herzegovina phê chuẩn Thủ tướng mới ảnh 1Tân thủ tướng Bosnia-Herzegovina Denis Zvizdic. (Nguồn: depo.ba)

Ngày 11/2, Quốc hội Bosnia-Herzegovina đã phê chuẩn ông Denis Zvizdic làm Thủ tướng sau khi ông cam kết khai thông tiến trình bị ngưng trệ của quốc gia vùng Balkan này trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cũng như thực hiện các biện pháp cải cách theo yêu cầu của EU.

Quốc hội gồm 42 ghế của Bosnia-Herzegovina đã phê chuẩn ông Zvizdic làm Thủ tướng với 28 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Quyết định phê chuẩn ông Zvizdic làm Thủ tướng được đưa ra khoảng 4 tháng sau cuộc bầu cử tại Bosnia-Herzegovina.

Trước cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ từ 2 đảng của người sắc tộc Serbia đã rời phòng họp do bị từ chối đề nghị thảo luận về các cáo buộc nhằm vào Chủ tịch Quốc hội.

Bosnia-Herzegovina đang phải đối mặt với một hệ thống chính trị bị chia rẽ sâu sắc. Thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến 1992 – 1995 đã khiến bộ máy chính trị của nước này phân tán quyền lực và làm chính phủ trung ương yếu thế trong khi đất nước bị chia cắt thành 2 thực thể tự trị.

Nền Kinh tế khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp cao, nạn tham nhũng tràn lan, đặc biệt là chia rẽ sắc tộc, là những nguyên nhân chính cản trở tiến trình gia nhập EU của nước này trong nhiều năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục