Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Hiệp ước láng giềng với Macedonia

Ngày 18/1, với 186/240 phiếu ủng hộ, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác với Macedonia.
Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Hiệp ước láng giềng với Macedonia ảnh 1Một cuộc họp của Quốc hội Bulgaria. (Nguồn: bnr.bg)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 18/1, với 186/240 phiếu ủng hộ, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác với Macedonia.

Nội dung chính của hiệp ước là nhằm tăng cường mối quan hệ toàn diện giữa Bulgaria với Macedonia, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, phát triển hạ tầng và văn hóa; bảo vệ quyền của người dân nước này sinh sống trên lãnh thổ nước kia và cam kết không can thiệp công việc nội bộ của nhau.

Bulgaria cũng cam kết ủng hộ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Macedonia.

Hôm 15/1, Quốc hội Macedonia cũng đã phê chuẩn hiệp ước tương tự. Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov và người đồng cấp Macedonia Zoran Zaev cho rằng hiệp ước này sẽ giúp đảm bảo việc xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và hữu nghị, tạo cơ sở để hai nước hợp tác trong các diễn đàn khu vực dựa trên các giá trị nền tảng của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục