Quốc hội Bulgaria ủng hộ đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Eurozone

Có 157 nghị sỹ trong Quốc hội Bulgaria gồm 240 ghế đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đẩy nhanh việc chuẩn bị gia nhập Eurozone. 28 đã bỏ phiếu chống và 23 nghị sĩ bỏ phiếu trắng nghị quyết này.
Quốc hội Bulgaria ủng hộ đẩy nhanh nỗ lực gia nhập Eurozone ảnh 1Biểu tượng đồng euro phía trước trụ sở ECB tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Bulgaria ngày 27/10 đã thông qua nghị quyết về việc Chính phủ lâm thời Bulgaria cần đẩy nhanh đàm phán với các thể chế của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đảm bảo nước này không bỏ lỡ mục tiêu gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào tháng 1/2024.

Có 157 nghị sỹ trong Quốc hội Bulgaria gồm 240 ghế đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đẩy nhanh việc chuẩn bị gia nhập Eurozone. 28 đã bỏ phiếu chống và 23 nghị sĩ bỏ phiếu trắng nghị quyết này. 

Hai chính đảng lớn nhất, gồm đảng Công dân vì sự phát triển của châu Âu của Bulgaria (GERB) và đảng Chúng ta tiếp tục thay đổi (PP) đã ủng hộ nghị quyết trên, nhấn mạnh lợi ích của Bulgaria khi hội nhập kinh tế sâu hơn với các nước thành viên EU.

[ECB lần thứ ba tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục để chống lạm phát]

Phát biểu trước các nghị sĩ, Thống đốc Ngân hàng trung ương Dimitar Radev nhấn mạnh bất ổn chính trị gây thách thức nghiêm trọng cho Bulgaria khi gia nhập Eurozone và nước này cần ngay lập tức đưa ra các quyết định chính trị để đảm bảo không bỏ lỡ thời hạn vào tháng 1/2024.

Theo ông, việc trì hoãn gia nhập Eurozone có thể khiến xếp hạng tín nhiệm của Bulgaria bị hạ, kéo theo chi phí tài chính của nước này tăng thêm. 

Bulgaria là quốc gia nghèo nhất trong EU và đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài trong nhiều tháng qua. Các quan chức ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế cho rằng điều này khiến Bulgaria mất động lực chuẩn bị gia nhập Eurozone./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục