Quốc hội Campuchia khai mạc kỳ họp 3, sau 3 tháng ngừng họp

Ngày 1/10, Quốc hội Campuchia khóa 5 khai mạc kỳ họp thứ ba sau 3 tháng ngừng họp, với khoảng 120/123 nghị sỹ thuộc CPP cầm quyền và CNRP đối lập tham gia.
Quốc hội Campuchia khai mạc kỳ họp 3, sau 3 tháng ngừng họp ảnh 1Toàn cảnh phiên họp đặc biệt của Quốc hội Campuchia tại thủ đô Phnom Penh ngày 8/8 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 1/10, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã khai mạc kỳ họp thứ ba sau 3 tháng ngừng họp.

Tham dự phiên họp toàn thể có khoảng 120/123 nghị sỹ thuộc cả Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, trong đó có Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch CNRP Sam Rainsy.

Trong thông điệp Hoàng gia đọc tại phiên khai mạc, Quốc vương Norodom Sihamoni ca ngợi các nghị sỹ đã nỗ lực không ngừng trong việc soạn thảo các bộ luật và phụng sự nhân dân.

Quốc vương nhấn mạnh: “Tôi hy vọng Quốc hội, đại diện cho nhân dân Campuchia, sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức để đạt được mục tiêu chung hướng tới xây dựng một xã hội vững mạnh trên cơ sở hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển bền vững.”

Từ tháng Tám vừa qua, 55 nghị sỹ CNRP đã tham gia Quốc hội sau 10 tháng tẩy chay cơ quan lập pháp này để phản đối kết quả bầu cử gây tranh cãi.

Trong thời gian nghỉ giữa 2 kỳ họp, các nghị sỹ Campuchia đã đi thực tế tại các khu vực bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục