Quốc hội Campuchia thông qua thỏa thuận lập ngân hàng AIIB

Quốc hội Campuchia thông qua thỏa thuận lập AIIB, đưa nước này trở thành thành viên sáng lập định chế tài chính do Trung Quốc khởi xướng.
Quốc hội Campuchia thông qua thỏa thuận lập ngân hàng AIIB ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forbes.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 13/1, Quốc hội Campuchia đã thông qua thỏa thuận thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), qua đó cho phép Phnom Penh trở thành một thành viên sáng lập của định chế tài chính do Trung Quốc khởi xướng này.

Toàn bộ 93 nghị sỹ tham dự phiên họp, trong đó có Thủ tướng Hun Sen, đã bỏ phiếu tán thành thỏa thuận.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính và Kiểm toán thuộc Quốc hội, ông Cheam Yeap nhận định trở thành thành viên sáng lập của AIIB là một lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn của Chính phủ Campuchia nhằm huy động thêm nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo thỏa thuận trên, Campuchia ban đầu sẽ đóng góp 20% (hay 12,46 triệu USD) tổng số vốn đầu tư của nước này vào AIIB và số còn lại sẽ được đóng nốt trong vòng 10 năm theo từng giai đoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục