Quốc hội Campuchia xem xét sửa đổi Luật về Các chính đảng

Luật về Các chính đảng Campuchia được xem xét sửa đổi theo hướng siết chặt hơn, không cho phép người phạm tội hoặc phạm nhân giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch đảng.
Quốc hội Campuchia xem xét sửa đổi Luật về Các chính đảng ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia ngày 13/2 đã chuyển đề nghị sửa đổi Luật về Các chính đảng cho Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội kiểm tra, nghiên cứu, báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thư ký Quốc hội Campuchia cùng ngày nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đã đồng ý chuyển đề nghị sửa đổi Luật về Các chính đảng và Luật về Quy chế của cán bộ công chức Cơ quan Lập pháp cho Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, phối hợp với Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và công tác công cộng của Quốc hội kiểm tra, nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Đáng chú ý, phiên họp trên có sự tham dự của các Ủy viên Thường vụ Quốc hội là thành viên đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập.

Đề nghị sửa đổi Luật về Các chính đảng do 60 nghị sỹ của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền trình Quốc hội vào ngày 10/2.

Trước đó, ngày 31/1, phát biểu tại phiên họp bất thường của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen cảnh báo sẽ đề nghị sửa đổi Luật về Các chính đảng theo hướng siết chặt hơn, theo đó, không cho phép người phạm tội hoặc phạm nhân giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch đảng; nếu vi phạm pháp luật nghiêm trọng có thể bị giải tán; các thành viên Ban Thường vụ của đảng đó có thể bị cấm hoạt động chính trị;...

Trước khi đề nghị sửa đổi trên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra bàn thảo, ngày 11/2, Chủ tịch CNRP đối lập, ông Sam Rainsy đã bất ngờ chủ động tuyên bố từ chức và rời khỏi CNRP.

Ngày 12/2, CNRP đã nhanh chóng thông qua đề nghị trên và tiếp tục để ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch tiếp tục giữ chức Quyền Chủ tịch CNRP cho đến khi đảng này tổ chức Đại hội lựa chọn được Chủ tịch mới.

Ông Sam Rainsy đang tự lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh việc phải thi hành bản án tù 2 năm tuyên từ năm 2008 do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong. Ngoài ra, ông này cũng đang phải chịu một số bản án khác tại Campuchia.

Quốc hội Campuchia có 123 ghế nghị sỹ, trong đó, CPP cầm quyền nắm giữ 68 ghế, CNRP đối lập giữ 55 ghế.

Việc thông qua các đề nghị sửa đổi luật tại Quốc hội nước này chỉ cần theo công thức quá bán (50%+1), nghĩa là chỉ cần 63 nghị sỹ đồng ý là luật được thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục