Quốc hội Canada đánh giá cao thành tựu đổi mới của VN

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ngày 2/4, Chủ tịch Hạ viện Peter Milliken và Chủ tịch Thượng viện Noël Kinsella đã tiếp đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ngày 2/4, Chủ tịch Hạ viện Peter Milliken và Chủ tịch Thượng viện Noël Kinsella đã tiếp đoàn Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hoạt động hợp tác có hiệu quả giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa hai nước, hai nghị viện và các cơ quan của nghị viện hai nước.

Các nhà lãnh đạo hai viện Quốc hội Canada đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam hạn chế ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Phía Canada cũng nhấn mạnh những hiệu quả hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực xã hội và tăng cường năng lực hoạt động cho nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam thời gian qua.

Đoàn cũng đã làm việc, trao đổi ý kiến với bà Beverley Oda, Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Canada. Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đã cảm ơn sự hợp tác và viện trợ có hiệu quả của Chính phủ Canada đối với Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA).

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh trong lĩnh vực nâng cao năng lực quản lý nhà nước, Chính phủ Canada đã có sự hỗ trợ hiệu quả đối với một số ủy ban của Quốc hội Việt Nam như Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban các vấn đề xã hội và Văn phòng Chính phủ để thực hiện Dự án Hỗ trợ thực thi chính sách (PIAP) giai đoạn III. Theo bà, hai giai đoạn đầu của PIAP đã đem lại thành công, góp phần nâng cao năng lực luật pháp và hoạt động giám sát của quốc hội, nhiều dự luật đã được thông qua tại Việt Nam có sự hỗ trợ của PIAP như luật bảo hiểm xã hội, luật lao động sửa đổi, luật về bình đẳng giới, luật chống bạo lực gia đình...

Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Canada bày tỏ hy vọng Dự án PIAP giai đoạn III sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh việc Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách 20 nước và khu vực nhận viện trợ của CIDA cho thấy sự ghi nhận của Chính phủ Canada đối với những thành tựu nổi bật của Việt Nam.

Trước đó, Tại các thành phố Ottawa, Toronto, Québec và Montréal, đoàn đã  làm việc với các cơ quan, tổ chức nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của Canada trong việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, người tàn tật, về quan hệ lao động./.

TTXVN (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục